Kính thông minh của Apple sẽ chạy hệ điều hành rOS, có kho ứng dụng riêng

Chiếc kính thực tại tăng cường đầu tiên của Apple có thể sẽ được giới thiệu vào năm 2019, chính thức lên kệ tại Apple Store sớm nhất vào năm 2020.

Theo TechRadar, không chỉ ra mắt kính thực tại tăng cường, Apple hiện còn đang phát triển một hệ điều hành dành riêng cho loại kính này mang tên rOS (viết tắt của Reality Operating System). Chưa hết, Apple cũng sẽ tự tay sản xuất toàn bộ linh kiện phần cứng cho kính AR, bao gồm chip xử lý có khả năng đáp ứng các yêu cầu về tính toán và đồ họa mà họ đặt ra, đồng thời mở ra một App Store mới với các ứng dụng dành riêng cho rOS mà thôi.

Với chiếc kính thực tại tăng cường này, một trong những công việc mà Apple sẽ phải tiêu tốn rất nhiều công sức để làm sao cho nó mỏng, nhẹ hết mức để phù hợp với phong cách thiết kế phần cứng tối giản từ trước đến nay của họ. Hiện các thiết bị thực tại tăng cường (AR, hoặc MR - mixed reality theo cách gọi của Microsoft) mà chúng ta thấy trên thị trường đều trông khá lạc lõng về mặt thiết kế khi đặt bên cạnh chiếc iPhone X của Apple.

Bên cạnh đó, Apple sẽ phải thử nghiệm rất nhiều phương thức điều khiển thiết bị khác nhau. Một trong số các ý tưởng khả thi nhất là sử dụng cử chỉ tương tự HoloLens của Microsoft, kết hợp cùng điều khiển giọng nói thông qua trợ lý ảo Siri và một ứng dụng đi kèm trên iPhone.

Thông tin về chiếc kính AR của Apple đang xuất hiện ngày một dày đặc trên các mặt báo, đặc biệt là sau khi Chủ tịch Catcher Technology, một trong những nhà cung ứng của Apple, công bố về sự phát triển của công nghệ AR cách đây hai ngày.

Về phía Apple, CEO Tim Cook vẫn luôn rất hào hứng với AR, và việc Apple tung ra ARKit cách đây không lâu cho thấy việc gã khổng lồ này ra mắt kính AR chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tấn Minh

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-san-pham-moi/-/view_content/content/2321908/kinh-thong-minh-cua-apple-se-chay-he-dieu-hanh-ros-co-kho-ung-dung-rieng