Kính thông minh Apple sẽ vay mượn ý tưởng từ Focals?

Nhiều khả năng, iFan sẽ có trên tay thêm một sản phẩm từ nhà Táo nữa, đó là kính thông minh (smartglasses), vào năm 2020.

Trong thế giới số đang phát triển như vũ bão, các nhà sản xuất điện tử đều muốn tạo ra những sản phẩm độc đáo, mang đúng xu thế thời đại và đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Từ máy nghe nhạc, điện thoại thông minh, đến đồng hồ thông minh rồi tai nghe không dây. Giờ đây, kính thông minh sẽ là nấc thang cần chinh phục tiếp theo.

Apple cũng sẽ không nằm ngoài xu thế đó. Kính thông minh sẽ là “một dự án lớn” tiếp theo của thương hiệu điện thoại Mỹ.

Một concept của kính thông minh Apple. Nguồn: phonearena.com.

Một concept của kính thông minh Apple. Nguồn: phonearena.com.

Giữa năm 2017, chuyên gia phân tích Gene Munster của Loup Ventures đã dự đoán rằng Apple sẽ ra mắt kính sử dụng công nghệ tương tác thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR) trong khoảng 3 năm sau đó.

Về phần mình, nhà phân tích uy tín về Apple Ming-Chi Kuo tin rằng Táo khuyết sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt kính AR của mình từ quý hai năm 2020.

Hiện khái niệm về kính AR còn khá mới mẻ và rất ít nhà sản xuất chia sẻ về những kế hoạch tương lai của mình. CEO của Apple Tim Cook cũng từng nói về kính AR vào năm 2017. Điều đó chứng tỏ Apple đang nghiên cứu, tiếp cận công nghệ để cho ra sản phẩm ưng ý nhất.

Cuối năm ngoái, một startup có tên North đã giới thiệu chiếc kính thông minh mang tên Focals với thiết kế không khác gì một chiếc kính thông thường với nhiều tính năng thông minh. Mặc dù có thiết kế nhỏ gọn nhưng phần cứng bên trong của Focals tương đương một chiếc smartwatch với khả năng hiển thị thông báo, trả lời tin nhắn, hiển thị chỉ dẫn bản đồ… Ngoài ra, đi kèm Focals là chiếc nhẫn thông minh gọi là Loop với phím joystick để người dùng thao thác điều hướng bằng ngón tay. Focals có dung lượng pin đủ dùng cho 1 ngày, đi kèm là một hộp đựng kiêm sạc dự phòng có thể sạc đồng thời cho cả Focals và Loop. Một bộ sản phẩm được bán với giá 1.000 USD.

Kính Focals và hộp đựng kiêm sạc dự phòng cho cả Focals và Loop. Nguồn: phonearena.com.

Do đó, trong một bài viết trên Phone Arena, tác giả Alan Friedman cho rằng nhiều khả năng Apple cũng sẽ dựa trên một số chi tiết, tính năng của Focals để hoàn thiện dự án của mình.

Tác giả Alan Friedman cũng trích dẫn nhận định của chuyên gia Ming-Chi Kuo cho rằng, với sản phẩm đầu tay của mình, chắc chắn Apple sẽ chỉ tập trung hoàn thiện khả năng đồng bộ của thiết bị hóa với iPhone để cấp cho nó dữ liệu cần thiết để cung cấp thông tin cho người dùng. Đây là một hướng đi “an toàn” trước khi hãng tung ra các thế hệ tiếp theo với những tính năng đa dạng hơn.

Hiện những nhận định trên chỉ mang tính chất tham khảo. Apple luôn kín tiếng về các sản phẩm của mình từ trước đến nay. Tạp chí Nghe nhìn Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thêm các thông tin về smartglasses của Apple sau này.

Ngân Anh

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/kinh-thong-minh-apple-se-vay-muon-y-tuong-tu-focals-50171.html