Kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển rõ rệt

Ngày 15-5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương, do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc; Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 Đồng Chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Lê Đồng

Đồng Chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Lê Đồng

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Đặng Vũ Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội và các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Về phía Tỉnh ủy Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa và lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW, bộ mặt nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc Mông đã có nhiều thay đổi tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, tốc độ giảm nghèo ở các huyện miền núi luôn cao hơn 1,7 lần bình quân chung của toàn tỉnh, trong đó 7 huyện nghèo phát triển cao gấp 2,1 lần bình quân chung của tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,5%/năm.

Thu nhập bình quân trên đầu người tăng 13,1 triệu đồng so với giai đoạn 2001-2005. Đến nay, đã có 1/7 huyện miền núi đã thoát khỏi diện huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Có 17,4% xã đặc biệt khó khăn và 8,12% thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định, có 33 xã và 35 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới đã góp phần quan trọng, tác động mạnh mẽ, thiết thực và trực tiếp đến đời sống tinh thần, vật chất của vùng dân tộc, miền núi, giúp đồng bào chủ động vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã đánh giá những hạn chế, khó khăn, thách thức trong việc triển khai thực hiện toàn diện các biện pháp để phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Thanh Hóa và đưa ra nguyên nhân, giải pháp, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Lê Đồng

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hà Ngọc Chiến đã biểu dương những thành tích, kết quả đạt được ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới tỉnh Thanh Hóa. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự quan tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm đến chính sách nhà ở, nước sạch, đất sản xuất cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Mông vẫn còn cao. Đây là vấn đề cần đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục. Đồng chí Hà Ngọc Chiến đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai các chính sách của nhà nước, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng dân tộc thiểu số miền núi; có chiến lược bố trí quy hoạch dân cư, gắn với việc đảm bảo quốc phòng-an ninh trên khu vực biên giới. Tiếp tục kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp vào vùng dân tộc thiểu số miền núi, phát huy nguồn nhân lực tại chỗ.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-phat-trien-ro-ret/