Kinh tế - xã hội huyện Châu Thành phát triển ổn định

Ngày 8-7, UBND huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, dù còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển đáng ghi nhận. Đến nay, toàn huyện có 1.121 cơ sở, thu hút 2.719 lao động, với số vốn 139,605 tỷ đồng; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 1.519 lao động đạt 30,38% kế hoạch. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững…

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng lưu ý, thời gian tới, huyện cần tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường công tác cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư; huy động sức dân xây dựng nông thôn mới; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm. Ngoài ra, quan tâm tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU -

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/kinh-te-xa-hoi-huyen-chau-thanh-phat-trien-on-dinh-a277799.html