Kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội 'cất cánh' trong cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động mạnh tới hàng loạt lĩnh vực như sản xuất, giao thông, tài chính, ngân hàng, y tế..., giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo.

 Các giải pháp công nghệ của HP cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Đức Hiệp

Các giải pháp công nghệ của HP cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Đức Hiệp

Trao đổi tại sự kiện HP Vietnam Day 2019 tổ chức ngày 22/5 tại Hà Nội, các chuyên gia công nghệ nhận định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có những tác động mạnh mẽ tới hàng loạt lĩnh vực như sản xuất, tự động hóa, giao thông, tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế... tại Việt Nam.

Làn sóng công nghệ mới này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh, đổi mới sáng tạo.

Ước tính đến năm 2030, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ đóng góp hơn 60 tỷ USD vào GDP Việt Nam, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tính 16%.

Bên cạnh đó, xu hướng công nghiệp 4.0 cũng hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp trong nước tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, qua đó đóng góp vào tiến trình phát triển chung của một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh trên thế giới.

“Hạ tầng công nghệ tại Việt Nam đã sẵn sàng, độ phủ Internet hiện đạt trên 70% và điện thoại di động trên 90%, dân số trẻ, nguồn nhân lực công nghệ tài năng, Việt Nam cần tận dụng đổi mới sáng tạo để phát triển mạnh mẽ hơn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, ông Ng Tian Chong, Chủ tịch HP Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng sẽ mang đến nhiều thách thức cho các tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt về vấn đề hạ tầng công nghệ, an toàn và an ninh thông tin cũng như thích ứng và tận dụng cơ hội mà làn sóng công nghệ 4.0 mang lại.

Ông Lim Choon Teck, Tổng Giám đốc HP Việt Nam cho rằng, để theo kịp “làn sóng 4.0”, doanh nghiệp Việt cần tiếp cận với những giải pháp công nghệ bảo mật, đáng tin cậy. Những thiết bị bảo mật sẽ giúp doanh nghiệp sẵn sàng làm chủ môi trường làm việc hiện đại, nhiều thay đổi.

Bên cạnh đó, hãng HP đã đưa ra chiến lược đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp và đối tác nhằm mang đến những giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số mới nhất, đáp ứng đòi hỏi thực tế của sự phát triển.

Riêng với doanh nghiệp vừa và nhỏ (đối tượng hiện đang đóng góp hơn 30% vào GDP và mang đến môi trường làm việc cho hơn 50% lực lượng lao động Việt Nam), HP hỗ trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận với hệ thống kiến thức, kỹ năng và tiêu chuẩn công nghệ quốc tế của hãng, giúp phát triển mô hình kinh doanh hiệu quả hơn.

Điều này được thể hiện qua những chương trình đào tạo về tác động của làn sóng công nghiệp 4.0 được tổ chức trong suốt thời gian qua.

Từ năm 2018, HP đã đề ra chiến lược tập trung cung cấp những giải pháp cải tiến sản xuất, dịch vụ tài chính hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình. Trong đó các hệ sinh thái sản phẩm có mối liên kết chặt chẽ để nâng cao chất lượng công việc, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho doanh nghiệp và người dùng.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/kinh-te-viet-nam-dung-truoc-co-hoi-cat-canh-trong-cach-mang-cong-nghiep-4-0-163731.html