Kinh tế Việt Nam - câu chuyện về thành công của thế kỷ 21

Gần đây, báo chí quốc tế và giới phân tích liên tục có những bài viết đánh giá cao thành tựu kinh tế cũng như bày tỏ lạc quan về tương lai tươi sáng của nền kinh tế Việt Nam...

“Vùng đất của cơ hội”

Trong một bài viết, Viện Nghiên cứu Brookings (Mỹ) nhận xét, cho đến nay kinh tế Việt Nam chính là một trong những câu chuyện về thành công của thế kỷ 21. Theo bài viết, chỉ cách đây vài chục năm, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm những nước nghèo nhất thế giới do ảnh hưởng của chiến tranh kéo dài nhiều thập niên và nền kinh tế tập trung bao cấp. “Sau ba thập niên tăng trưởng liên tục, Việt Nam đã nổi lên là một nền kinh tế thu nhập trung bình. Các nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm, muốn tham gia và đóng góp vào sự thịnh vượng ngày một gia tăng của Việt Nam”, Viện Nghiên cứu Brookings khẳng định.

 Người lao động Việt Nam làm việc tại một nhà máy dệt may ở tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Reuters

Người lao động Việt Nam làm việc tại một nhà máy dệt may ở tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng Việt Nam chính là “vùng đất của cơ hội”. Theo Yonhap, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trung bình đạt 6%/năm, Việt Nam được xem là thị trường hấp dẫn tại khu vực Đông Nam Á. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tập trung sự chú ý tới nền kinh tế Việt Nam. Sau 30 năm đầu tư, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Tính đến cuối năm 2018, đã có hơn 7.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ra nước ngoài 4 năm gần đây, đã có hơn 50% bày tỏ quan tâm tới thị trường Việt Nam. Yonhapcho biết nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã có cái nhìn khác hẳn đối với kinh tế Việt Nam. Thay vì ban đầu chỉ tính toán đầu tư tại Việt Nam để tận dụng nguồn nhân công giá rẻ thì nay các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tính chuyện làm ăn lâu dài tại Việt Nam thông qua những dự án mua bán và hợp tác với các doanh nghiệp sở tại.

Cùng chung nhận định với Yonhap, tờ Nikkei Asian Review cho biết các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, trong đó có Samsung, đã đầu tư hàng tỷ USD vào các nhà máy tại Việt Nam. Các nhà bán lẻ và ngân hàng xứ sở kim chi hiện đang nhắm tới người tiêu dùng tiềm năng tại Việt Nam. Theo bài viết, giá nhân công rẻ và ít rủi ro chính là lý do thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc tới Việt Nam. “Việt Nam vẫn mới đang ở giai đoạn đầu của điều thần kỳ kinh tế”, tờ Nikkei Asian Reviewkhẳng định.

Trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á

Nhấn mạnh lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh chóng cùng lực lượng lao động trẻ, có trình độ, trang mạng EE Times Asia cho biết, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Theo bài viết, độ tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 30 và có đến 25% dân số Việt Nam trong độ tuổi 15-29. EE Times Asia dẫn lời bà Daphne Tien, Phó chủ tịch phụ trách marketing và phát triển kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương của hãng phân phối linh kiện điện tử Mouser Electronics cho rằng, thế hệ trẻ này đem lại triển vọng cho tương lai. Bà Daphne Tien cho biết Mouser Electronics quyết định mở một văn phòng mới ở TP Hồ Chí Minh “vì nơi đây có dân số trẻ với trình độ tiếng Anh tốt, rất thích sử dụng internet, đồng thời còn có rất nhiều công ty khởi nghiệp”. “Chúng tôi tương đối mới ở Việt Nam nhưng chúng tôi nhìn thấy một tương lai lớn và một thị trường lớn để phát triển”, bà Daphne Tien nhấn mạnh.

Tờ Nikkei Asia Review dẫn báo cáo mới đây của Ngân hàng Phát triển Singapore DBS Bank dự báo nền kinh tế Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm lên tới 6,5% trong 10 năm tới. Chuyên gia kinh tế cao cấp Irvin Seah của DBS Bank cho rằng sự cải thiện về năng suất lao động và hệ thống cơ sở hạ tầng trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Hiện tại, quy mô của nền kinh tế Việt Nam bằng 69% quy mô của nền kinh tế Singapore. Chuyên gia Irvin Seah dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ có quy mô lớn hơn nền kinh tế Singapore trong một thập niên tới nếu Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng nói trên trong khi Singapore tiếp tục tăng trưởng ở tốc độ khoảng 2,5%.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/kinh-te-viet-nam-cau-chuyen-ve-thanh-cong-cua-the-ky-21-575550