Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Chiều 23-10-2020, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo 'Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam'.

Toàn cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Duy Linh)

Toàn cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Duy Linh)

Hội thảo nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững hơn, tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các sáng kiến, các mô hình kinh doanh liên quan đến kinh tế tuần hoàn.

Chương trình có sự tham dự của ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh; ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam; ông Phạm Hoàng hải, Trưởng ban thư ký Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Quốc Trung, Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý các Khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty Heineken Việt Nam; bà Lê Thị Hồng Nhi, Quản lý cấp cao, Phòng Đối ngoại và Phát triển bền vững Công ty Unilever Việt Nam…

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế trong đó toàn bộ các hoạt động từ thiết kế, sản xuất, cung cấp dịch vụ cho đến tái sử dụng vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Kinh tế tuần hoàn đem lại 4 lợi ích thông qua tận dụng tối đa các nguồn lực bao gồm: tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, lợi ích xã hội.

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Duy Linh)

Theo ông Trần Quốc Phương, phát triển kinh tế tuần hoàn đang dần trở thành xu hướng của các quốc gia và các quốc gia phát triển có ít tài nguyên, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt. Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều nỗ lực và đã đạt được nhiều thành quả trong tiến trình phát triển bền vững.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn trong khi nguồn nguyên liệu thô, nguyên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Bên cạnh đó, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có công nghệ lạc hậu, lỗi thời, quy mô sản xuất nhỏ lẻ và thiếu nguồn lực đầu tư cho công nghệ tái chế. Vì vậy thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững.

“Việc lựa chọn nền kinh tế tuần hoàn đối với Việt Nam là yêu cầu tất yếu nhằm khắc phục hạn chế của nền kinh tế truyền thống. Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp Việt Nam tránh lệ thuộc vào nền kinh tế bên ngoài, nhất là về nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ cho sản xuất. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn là một cơ hội lớn để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế - xã hội, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn giúp đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững”, ông Phương nhấn mạnh.

Hội thảo cũng đã lắng nghe các tham luận Kinh tế tuần hoàn: "Chuyển đổi để phát triển bền vững" của ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam; tham luận "Cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam" của PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham luận "Khu công nghiệp sinh thái hướng tới kinh tế tuần hoàn" của ông Trần Quốc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng các tham luận từ thực tiễn các mô hình kinh tế tuần hoàn của Cty Heineken Việt Nam và Cty Unilever Việt Nam.

Các bài tham luận đã cung cấp những thông tin cơ bản về vai trò và lợi ích của kinh tế tuần hoàn cũng như những khó khăn, thách thức cho việc áp dụng kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp Việt Nam cũng như những cách làm sáng tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn đang được áp dụng thành công trong các doanh nghiệp như Heineken Việt Nam và Unilever Việt Nam.

Cũng tại hội thảo, các diễn giả cùng với các nhà hoạch định chính sách, đại diện các doanh nghiệp, các chuyên gia và nhà kinh tế đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhằm giải quyết các vấn đề đã đặt ra tiến tới thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kinh-te-tuan-hoan-huong-phat-trien-ben-vung-cho-doanh-nghiep-viet-nam-214808.html