Kinh tế TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Đầu tháng 5/2021, xã Bình Lư (huyện Tam Đường) tái bùng phát dịch tả lợn Châu Phi. Trước tình hình đó, xã tích cực triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm khống chế, không để dịch lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng tới việc chăn nuôi cũng như giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Từ nhiều năm nay, xã Bình Lư có truyền thống chăn nuôi lợn và là địa phương có đàn lợn lớn nhất huyện. Hiện nay, tổng đàn gia súc của xã có trên 2.700 con, trong đó đàn lợn hơn 2.400 con, hơn 30 hộ chăn nuôi với quy mô từ 20-100 con. Trước đây, Bình Lư là một trong những xã của huyện chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, tháng 9/2020 xã công bố hết dịch; sau một thời gian dịch bệnh được kiểm soát thì đầu tháng 5/2021 dịch bùng phát trở lại tại bản Noong Luống, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người chăn nuôi. Đến nay, dịch đã lan ra thêm 5 bản nữa, đó là: Hoa Vân, Nà San, Nà Đon, Hưng Bình và Toòng Pẳn với tổng số 44 con lợn, trọng lượng 3.157kg bị tiêu hủy. Ngay khi dịch bệnh bùng phát, xã Bình Lư tăng cường triển khai các biện pháp chống dịch, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Người dân bản Toòng Pẳn (xã Bình Lư, huyện Tam Đường) bổ sung chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn để tăng sức đề kháng cho đàn lợn.

Người dân bản Toòng Pẳn (xã Bình Lư, huyện Tam Đường) bổ sung chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn để tăng sức đề kháng cho đàn lợn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Phưởng - Chủ tịch UBND xã Bình Lư cho biết: Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát tại địa bàn xã, để khống chế dịch, cấp ủy, chính quyền xã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn giống, nguồn gốc, xuất xứ con giống, nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi; trên cơ sở đó, kiểm tra, làm việc với các đơn vị cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi. Để khống chế, ngăn chặn dịch, cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện cấp vôi bột, hóa chất khử trùng cho tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Cử cán bộ xuống các bản hướng dẫn người dân phun thuốc khử trùng trong phạm vi diện tích chuồng trại chăn nuôi, đường đi qua (trong bán kính 30m) đến phạm vi chuồng. Về xử lý chất thải, khuyến cáo người dân ngoài chính sách hỗ trợ của nhà nước, các hộ chăn nuôi cần mua thêm vôi bột, sau đó tiến hành ủ cùng tro bếp, trấu để làm phân ủ hoai mục vừa giảm mùi chất thải vừa đảm bảo vệ sinh, tiêu diệt mầm bệnh”.

Hưng Bình là một trong những bản bị thiệt hại nặng bởi dịch tả lợn Châu Phi. Hiện nay, bản có 30 hộ chăn nuôi lợn, với số lượng hơn 100 con. Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại bản từ cuối tháng 6/2021, trên địa bàn bản có 7 hộ có lợn bị mắc bệnh, 15 con lợn bị tiêu hủy. Lợn bắt đầu có biểu hiện: sốt, bỏ ăn, được vài hôm rồi chết. Ngay sau đó, các hộ chăn nuôi báo cáo cấp ủy, chính quyền xã, đồng thời nhanh chóng thực hiện các biện pháp tiêu hủy lợn bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cùng với đó, các hộ có lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng để vệ sinh chuồng trại, tiêu diệt mầm bệnh.

Chị Hoàng Thị Yên - Trưởng bản Hưng Bình cho biết: “Để khống chế, ngăn chặn dịch bệnh, bản tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi khi lợn có biểu hiện bệnh phải tiến hành tách lợn ra khỏi đàn để tránh lây lan. Đồng thời, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin (tụ huyết trùng, dịch tả), phun khử khuẩn 1 tuần từ 1-2 lần, hàng ngày vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Đối với các bể chứa chất thải cần tiến hành rắc thuốc vi sinh, vôi bột, ủ trấu, tro bếp cùng với phân để tận dụng làm phân bón cho rau, ngô vừa giúp cây trồng phát triển vừa đảm bảo vệ sinh chuồng trại”.

Để tăng cường khống chế dịch bệnh, xã chỉ đạo các bản và Nhân dân nâng cao tinh thần phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây để người dân có đầy đủ thông tin về dịch bệnh, sự nguy hiểm, tác hại của dịch tả lợn Châu Phi. Ngoài ra, cán bộ chuyên môn của xã tăng cường xuống các bản hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi; đặc biệt khi có lợn ốm, lợn chết phải báo ngay với cấp ủy, chính quyền địa phương để tiến hành tiêu hủy, nhằm tiêu diệt mầm bệnh, tránh để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Nam (bản Toỏng Pẳn, xã Bình Lư) nuôi hơn 60 con lợn thương phẩm và lợn nái. Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại tại xã và trong bản đã có 1 hộ có lợn bị chết do dịch tả, vì vậy những ngày này, anh thường xuyên áp dụng các biện pháp tiêu độc, khử trùng bằng vôi bột, hóa chất, bảo đảm vệ sinh môi trường sạch sẽ. Bên cạnh đó, anh tiến hành giám sát chặt chẽ khu vực chăn nuôi, không cho người lạ đến gần chuồng trại, theo dõi sát đàn lợn, tăng cường chế độ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho đàn lợn.

“Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã Bình Lư cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện để theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, đồng thời khi lợn có biểu hiện ốm, chết sẽ tiến hành lấy mẫu, gửi các mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm kịp thời để có kết luận chính xác và thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra, xã cũng tăng cường tuyên truyền cho người dân không nên tái đàn vào thời điểm này, khuyến cáo các hộ chăn nuôi không nên bán chạy, bán tháo các đàn lợn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho các địa phương khác” - ông Hoàng Văn Phưởng, Chủ tịch UBND xã Bình Lư cho biết thêm.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/kinh-t%E1%BA%BF/kh%E1%BB%91ng-ch%E1%BA%BF-d%E1%BB%8Bch-t%E1%BA%A3-l%E1%BB%A3n-ch%C3%A2u-phi