Kinh tế Trung Quốc mất đà tăng trưởng từ trước khi chiến tranh thương mại với Mỹ bắt đầu

Ngay cả khi mà chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích tăng tiêu dùng, có nhiều dấu hiệu cho thấy người Trung Quốc đang quan tâm nhiều hơn đến việc thắt chặt chi tiêu.

Ảnh: China Daily

Khi mà Trung Quốc chuẩn bị bước vào cuộc chiến dài hơi với chính quyền Tổng thống Donald Trump về vấn đề thuế quan và công nghệ, các số liệu công bố ngày thứ Ba cho thấy kinh tế Trung Quốc thực sự đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề, theo tin từ Nikkei.

Tiêu dùng người dân và đầu tư tháng 7/2018 tăng trưởng chững lại, chính vì vậy, nhiều khả năng chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, sẽ phải tính đến các biện pháp để vực dậy nền kinh tế.

Doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng tháng 7/2018 tăng 8,8% so với cùng kỳ, thấp hơn 0,2% so với tháng 6/2018, theo Cơ quan thống kê Trung Quốc. Tuy nhiên doanh số bán lẻ tại khoảng 50 nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc trong tháng 7/2018 giảm 3,9%, theo số liệu ngành.

Giới chức Trung Quốc đã từng khẳng định rằng tăng trưởng tiêu dùng tháng 5 và tháng 6/2018 chịu tác động suy giảm từ những người mua ô tô chờ thuế nhập khẩu xe giảm vào tháng 7/2018.

Tuy nhiên, trong tháng 7/2018, doanh số bán các loại xe tiếp tục đi xuống, nó cho thấy nhu cầu xe thực sự đang yếu đi. Điều đó cũng cho thây chính sách hỗ trợ thuế được chính phủ Trung Quốc áp dụng cho đến cuối năm ngoái thực ra chỉ lấy đi nhu cầu tiêu dùng trong tương lai chứ không khiến cho nhu cầu với ô tô tăng thực sự.

Ngay cả khi mà chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích tăng tiêu dùng, có nhiều dấu hiệu cho thấy người Trung Quốc đang quan tâm nhiều hơn đến việc thắt chặt chi tiêu.

Giá nhà tăng cao có thể coi là một nguyên nhân. Các diễn đàn trực tuyến của Trung Quốc tràn ngập người phàn nàn về việc chi trả nhiều tiền cho các khoản vay thế chấp khiến họ chẳng còn tiết kiệm được bao nhiêu.

Tỷ lệ nợ/thu nhập đối với người Trung Quốc lên mức 107% ở thời điểm cuối năm 2017, theo số liệu của trường Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải. Như vậy, người Trung Quốc giờ đã nợ gần bằng người Mỹ. Nhiều người cũng mất tiền do phá sản khi họ đầu tư vào các loại tiền ảo trực tuyến.

Đầu tư vào tài sản cố định đồng thời tăng chậm lại. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến hết tháng 7/2018, đầu tư vào tài sản cố định tăng trưởng 5,5%, thấp hơn 0,5% so với tốc độ tăng trưởng trung bình 6 tháng đầu năm nay. Mức tăng trưởng trên cũng thấp nhất tính từ khi giới chức Trung Quốc bắt đầu theo dõi số liệu vào năm 1995.

Đầu tư vào hạ tầng, ví như đường sá hay sân bay, từng mang lại động lực tăng trưởng quan trọng cho Trung Quốc, tăng trưởng trong nhiều năm tính đến năm 2017 luôn ở mức khoản 20%/năm.

Tuy nhiên từ tháng 1 đến hết tháng 7/2018, đầu tư vào hạ tầng ước tăng chỉ được 5,7%, thấp hơn 1,6% so với giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6/2018. Khi mà chính phủ và chính quền các tỉnh Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến mục tiêu giảm nợ, họ cũng giảm đầu tư vào những dự án hạ tầng không mang lại lợi suất cao.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/kinh-te-trung-quoc-mat-da-tang-truong-tu-truoc-khi-chien-tranh-thuong-mai-voi-my-bat-dau-3464688.html