Kinh tế Trung Quốc dự báo tăng trưởng 2% trong năm 2020

Ông Ma Jun, thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng khoảng 2% trong cả năm 2020.

Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 11/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 11/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn tổ hợp truyền thông Sina Finance của Trung Quốc ngày 5/8, ông Ma đưa ra ước đoán nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 4% và 6% lần lượt trong quý 2 và quý 3 năm nay.

“Đánh giá dưới góc độ hồi phục nhanh, tăng trưởng tại Trung Quốc rất tốt”, ông Ma nhận định. Theo ông, Trung Quốc cũng cần duy trì gói kích thích tài khóa ở cấp độ tương ứng để tạo đà phục hồi.

Cùng ngày, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Trung Quốc Martin Raiser cho biết, kinh tế Trung Quốc hồi phục mạnh hơn dự báo trong quý 2 vừa qua, tạo tiền đề để WB nâng cao dự báo tăng trưởng đối với Trung Quốc trong thời gian tới.

“Thực sự, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự báo được WB đưa ra trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu hồi tháng 6. Chúng tôi đã nâng cấp dự báo này một cách tương ứng”, ông Raiser trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã.

Hoài Thanh/Bao Tin tức (CGTN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/kinh-te-trung-quoc-du-bao-tang-truong-2-trong-nam-2020-20200805161334158.htm