Kinh tế Triều Tiên lần đầu tiên tăng trưởng sau 3 năm

Nền kinh tế của Triều Tiên lần đầu tiên tăng trưởng sau 3 năm vào năm 2019 khi điều kiện thời tiết tốt hơn giúp tăng năng suất cây trồng.

Theo Ngân hàng Hàn Quốc (BOK), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên năm 2019 tăng 0,4% so năm 2018. Hạn hán và các lệnh trừng phạt quốc tế khiến GDP năm 2018 của Triều Tiên giảm 4,1% so với năm trước đó - mức giảm tệ nhất kể từ năm 1997.

Nền kinh tế Triều Tiên đang phải chịu sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt quốc tế quanh chương trình hạt nhân của nước này từ năm 2006.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, việc các biện pháp trừng phạt không gia tăng về mức độ cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi hơn khiến sức sản xuất của ngành nông nghiệp của Triều Tiên bắt đầu được cải thiện.

Một công nhân làm việc tại nhà máy dệt Kim Jong Suk ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Một công nhân làm việc tại nhà máy dệt Kim Jong Suk ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, theo quan chức của BOK, còn quá sớm để nói rằng nền kinh tế Triều Tiên đang trong giai đoạn phục hồi vì khối lượng thương mại của nước này trong những năm gần đây chỉ bằng 1/2 so với thời điểm trước khi bị áp đặt trừng phạt.

Nền kinh tế Triều Tiên tăng trưởng 3,9% trong năm 2016 - tốc độ nhanh nhất trong 17 năm, nhưng bị co lại đáng kể trong 2 năm sau đó.

Năm 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố chuyển trọng tâm từ phát triển kho vũ khí hạt nhân sang phát triển kinh tế trước khi tham gia họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

2 nhà lãnh đạo gặp nhau thêm 2 lần sau đó, nhưng chưa tìm kiếm được tiếng nói chung để gỡ bỏ lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Từ năm 1991, BOK bắt đầu đưa ra các ước tính về kinh tế Triều Tiên, dựa trên thông tin từ các tổ chức liên quan, như cơ quan thương mại, Bộ Thống nhất và cơ quan tình báo. Đây là ước tính được cho là đáng tin cậy nhất bởi Triều Tiên không tiết lộ bất cứ số liệu thống kê nào về nền kinh tế của họ.

Theo BOK, sản lượng từ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vốn chiếm 1/5 nền kinh tế Triều Tiên đã tăng 1,4% trong năm 2019 trong khi sản xuất công nghiệp giảm 0,9%.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của Triều Tiên tăng 14,1% trong năm 2019 nhờ xuất khẩu các mặt hàng không bị trừng phạt như giày, mũ và tóc giả tăng 43.

Quan chức của BOK cho biết thương mại Triều Tiên dự kiến sẽ xấu đi đáng kể trong năm nay vì sự bùng phát dịch COVID-19 sẽ hạn chế các chuyến hàng đến Trung Quốc - đối tác thương mại chiếm hơn 90% thương mại quốc tế của Triều Tiên.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/kinh-te-trieu-tien-lan-dau-tien-tang-truong-sau-3-nam-ar560850.html