Kinh tế toàn cầu ngày càng bị đe dọa

Căng thẳng thương mại leo thang đang đặt ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với nền kinh tế toàn cầu, bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cảnh báo.

Bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - Ảnh: Reuters

"Những đám mây bao phủ lên nền kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên đen tối hơn. Trong đó, đáng lo ngại nhất là mức độ tự tin suy giảm do những động thái thương mại được thực hiện gần đây", bà Lagarde phát biểu trong một cuộc họp báo tại Berlin (Đức) hôm 11.6, theo CNN.

Lời cảnh báo của bà Christine Lagarde được đưa ra sau sự kết thúc kỳ quặc của hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Quebec (Canada) hồi cuối tuần qua. Tại đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phàn nàn Thủ tướng Canada Justin Trudeau về thương mại.

Căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh chủ chốt đã tăng lên trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra, nguyên nhân là do chính quyền ông Trump đã quyết định áp thuế nhập khẩu nhôm, thép lên Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU). Ba đối tác thương mại này sau đó đã nhanh chóng công bố các biện pháp trả đũa nhằm vào hàng hóa của Mỹ.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đang mắc kẹt trong cuộc tranh chấp thương mại căng thẳng với Trung Quốc. Trong tuần này, chính quyền ông Trump dự kiến sẽ công bố danh sách hàng hóa Trung Quốc, trị giá khoảng 50 tỉ USD, bị áp thuế mới, để phản ứng lại việc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Động thái này đã khiến không ít ý kiến nghi ngờ về kết quả đàm phán thương mại giữa hai bên.

Bên cạnh phát biểu của bà Lagarde, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Roberto Azevêdo cho biết, căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang "có nguy cơ tác động lớn đến nền kinh tế, phá hoại thời kỳ tăng trưởng bền vững nhất kể từ sau khi cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra".

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/kinh-te-the-gioi/kinh-te-toan-cau-ngay-cang-bi-de-doa-973062.html