Kinh tế suy kiệt vì cấm vận dầu, Iran chuyển hướng sang du lịch

Iran đã nhận ra tiềm năng của việc chuyển dịch trọng tâm kinh tế từ ngành xuất khẩu dầu mỏ sang lĩnh vực du lịch, đặc biệt là hướng tới dòng du khách Trung Quốc.

Trả lời tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SMCP), Phó Giám đốc Tổ chức Du lịch, Nghề thủ công và Di sản Iran (ICHTO), ông Vali Teymouri cho biết chương trình miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc của chính phủ nước này sẽ được triển khai trong vài tuần tới, sớm nhất là cuối tháng 7.

Với chính sách mới, Iran kỳ vọng sẽ thu hút được 1 triệu du khách Trung Quốc đến với nước Cộng hòa Hồi giáo này trong tương lai gần. Đây là nỗ lực của Chính phủ Iran nhằm vực dậy nền kinh tế đang suy kiệt vì những lệnh cấm vận khắc nghiệt của Mỹ. Năm 2018, Iran đã đón hơn 52.000 du khách Trung Quốc đến tham quan và mua sắm.

Du khách Trung Quốc tham quan "Cánh cổng của các dân tộc" tại thành phố cổ xưa Persepolis phía Nam Iran. Ảnh: AFP

Du khách Trung Quốc tham quan "Cánh cổng của các dân tộc" tại thành phố cổ xưa Persepolis phía Nam Iran. Ảnh: AFP

Ông Teymouri nói: “Tôi tin rằng giữa hai nước có sự giao thiệp về văn hóa và thương mại lâu năm. Do đó, chúng ta nên nên tạo điều kiện và cải thiện sự hợp tác lẫn nhau, đặc biệt là trong ngành du lịch”.

Cuối tháng 6, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin chính phủ quốc gia Trung Đông này đã thông qua đạo luật miễn thị thực cho công dân Trung Quốc theo đề xuất của Bộ Ngoại giao và ICHTO.

Trong bối cảnh nền kinh tế Iran trượt dốc từ năm 2018 và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các lệnh trừng phạt của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Giám đốc ICHTO Ali Asqar Munesan hoan nghênh quyết định “mở cửa” trên là một bước đi hiệu quả để tăng lượng du khách Trung Quốc. Ông đặt mục tiêu Iran trong tương lai sẽ tiếp đón 2 triệu khách du lịch Trung Quốc mỗi năm để gia tăng các nguồn doanh thu ngoài dầu mỏ của nước này. “Chúng tôi tin tưởng ngành du lịch có tiềm năng đem về doanh thu nhiều hơn cả ngành dầu mỏ và những lệnh cấm vận không có hiệu lực trong lĩnh vực du lịch”, ông Munesan phát biểu.

Ngành du lịch đóng góp 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế Iran trong năm 2017, cùng với chương trình đầu tư trị giá 2,8 tỷ USD và gần 5 triệu du khách quốc tế.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Iran năm 2018 đã giảm 3,8% và có thể giảm đến 6% trong năm nay sau khi Washington siết chặt cấm vận đối với Tehran bằng cách cấm toàn bộ các nước mua dầu của quốc gia Trung Đông này kể từ tháng 4 vừa qua.

Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng cũng đe dọa tăng thêm biện pháp trừng phạt sau khi Iran vượt hạn mức dự trữ urani theo thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký năm 2015 bởi Iran và nhóm P5+1. Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này từ năm ngoái.

Trong động thái mới nhất, ngày 15/7, Tehran cảnh báo nước này có thể chấm dứt hoàn toàn việc tuân thủ JCPOA. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi nêu rõ Tehran có thể ngừng hoàn toàn việc thực thi các điều khoản trong JCPOA, đồng thời quay trở lại tình trạng trước khi ký thỏa thuận. Ông Kamalvandi nhấn mạnh: “Nếu người châu Âu và Mỹ không muốn thực thi nghĩa vụ của họ, chúng tôi sẽ giảm cam kết và quay trở lại tình hình 4 năm trước”.

Trước đó một ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu họ gỡ bỏ lệnh cấm vận. “Chúng tôi luôn tin tưởng vào đàm phám… nếu họ dỡ cấm vận, ngừng gây sức ép kinh tế và quay lại thỏa thuận, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Mỹ ngay hôm nay, ngay bây giờ và tại bất cứ đâu”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/kinh-te-suy-kiet-vi-cam-van-dau-iran-chuyen-huong-sang-du-lich-20190716112157747.htm