Kinh tế Philippines suy giảm vượt dự kiến

Ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid-19 khiến nền kinh tế Philippines trong quý đầu tiên của năm 2021 sụt giảm nhiều hơn dự kiến. Thực tế này củng cố quan điểm ngân hàng trung ương (BSP) sẽ giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục trong thời gian tới.

Ảnh tư liệu: Anadolu Agency.

Ảnh tư liệu: Anadolu Agency.

Dữ liệu thống kê được công bố ngày 11-5 cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines đã giảm 4,2% trong quý I-2021 so với cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là quý thứ năm liên tiếp GDP quốc gia này suy giảm, trong bối cảnh những biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với dịch bệnh tiếp tục gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuộc khảo sát do Reuters thực hiện trước đó cho thấy, các chuyên gia kinh tế dự báo GDP của Philippines sẽ giảm 3%.

Theo Jarkarta Post, trong số các ngành kinh tế chính, nông nghiệp giảm 1,2%, trong khi dịch vụ và công nghiệp giảm lần lượt 4,4% và 4,7%. Tiêu dùng hộ gia đình giảm 4,8% nhưng chi tiêu chính phủ tăng 16,1%.

Sự sụt giảm kéo dài của nền kinh tế dự kiến buộc BSP giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 2%. Nhiều nhà kinh tế thậm chí kỳ vọng BSP sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2021 bất chấp lạm phát cao.

Reuters cho biết, Chính phủ Philippines kỳ vọng nền kinh tế quốc gia sẽ bắt đầu phục hồi vào quý II-2021, với mục tiêu tăng trưởng 6,5%-7,5% trong năm 2021 và 8%-10% ở năm kế tiếp. Việc mở cửa lại nền kinh tế một cách an toàn, thực hiện các biện pháp phục hồi và tăng tốc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/998984/kinh-te-philippines-suy-giam-vuot-du-kien