Kinh tế Nhật Bản ghi nhận các tín hiệu tích cực

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ tăng 0,7% trong tháng Chín vừa qua, mức tăng đầu tiên trong 14 tháng, chủ yếu nhờ nhu cầu tăng mạnh hơn đối với các thiết bị điện và ô tô.

Cảng container ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảng container ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9/2020 đã giảm ở mức thấp nhất trong bảy tháng qua, khi hoạt động xuất khẩu ô tô của Nhật Bản sang thị trường Mỹ đã cải thiện đáng kể so với thời điểm đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt đầu bùng phát.

Điều này cho thấy cho thấy áp lực đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã giảm bớt phần nào.

Cụ thể, theo báo cáo ngày 19/10 của Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9/2020 giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả trên diễn ra sau khi xuất khẩu Nhật Bản chứng kiến đà giảm hai chữ số trong 6 tháng trước đó, bao gồm mức giảm 14,8% trong tháng 8/2020.

Điều này đã giúp thặng dư thương mại của Nhật Bản trong tháng 9/2020 đạt 674,98 tỷ yen (6,4 tỷ USD), so với các mức tương ứng 7,07 tỷ yen và 248,6 tỷ yen của tháng 7/2020 và tháng 8/2020.

Tháng 9/2020 cũng trở thành tháng thứ 22 liên tiếp xuất khẩu của Nhật Bản sụt giảm, giai đoạn sụt giảm dài nhất kể tháng 7/1987, khi xuất khẩu Nhật Bản ghi nhận 23 tháng giảm liên tiếp.

Tính trong nửa đầu tài khóa 2020 (bắt đầu từ tháng 4/2020), xuất khẩu của Nhật Bản giảm 19,2% so với cùng kỳ tài khóa trước.

Đây là mức giảm mạnh nhất trong hơn 10 năm qua, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khiến nhu cầu của các thị trường nước ngoài đối với ô tô cũng như các mặt hàng khác của Nhật Bản giảm mạnh.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để giúp nền kinh tế nước này vượt qua cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản nên đưa ra gói ngân sách bổ sung thứ ba cho năm tài chính hiện tại.

Hai gói ngân sách bổ sung trước đó đã giúp cung cấp 2.200 tỷ USD cho các biện pháp kích thích kinh tế của Nhật Bản, bao gồm hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình và các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ.

Trên thực tế, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên kế hoạch đề xuất chính phủ nước này xây dựng một gói kích cầu mới sớm nhất vào tháng 11/2020 nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, vốn đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới.

Tuy nhiên, đà sụt giảm của hoạt động xuất khẩu chậm lại, cộng thêm các dấu hiệu phục hồi kinh tế khác như sản lượng chế tạo tăng có thể khiến kế hoạch trên của ông Suga bị hoãn lại.

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ tăng 0,7% trong tháng Chín vừa qua, mức tăng đầu tiên trong 14 tháng, chủ yếu nhờ nhu cầu tăng mạnh hơn đối với các thiết bị điện và ô tô.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, tăng 14,0% trong tháng 9/2020, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2018.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang các nước châu Á khác giảm 2% trong tháng 9/2020, mức giảm thấp nhất kể từ tháng 2/2020./.

Minh Trang (theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/kinh-te-nhat-ban-ghi-nhan-cac-tin-hieu-tich-cuc/175088.html