Kinh tế Mỹ thiệt hại 11 tỷ USD do chính phủ đóng cửa

Nền kinh tế Mỹ ước tính bị thiệt hại khoảng 11 tỷ USD do tình trạng đóng của chính phủ một phần trong 35 ngày qua, các nhà nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ ngày 28-1 cho biết.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo tính toán của Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO), thiệt hại của việc đóng cửa chính phủ có thể khiến quy mô nền kinh tế Mỹ bị thu hẹp 0,02% so với kỳ vọng trong năm 2019. Tuy nhiên, CBO cũng dự đoán nền kinh tế Mỹ có thể khôi phục được tám tỷ USD, khi chính phủ mở cửa trở lại và những người lao động được nhận lương trả muộn.

Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử nước Mỹ chấm dứt ngày 25-1 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội nước này nhất trí tạm cấp ngân sách cho chính phủ mà không bao gồm khoản tiền ông Trump yêu cầu cho bức tường dọc biên giới với Mexico.

Tổng thống Mỹ nói, ông sẽ sẵn sàng đóng cửa chính phủ trở lại nếu các nghị sĩ không đạt được thỏa thuận mà ông thấy chấp nhận được về vấn đề an ninh biên giới. Ông Trump trước đó cũng khẳng định, ông có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có thể nhận được khoản tiền xây bức tường biên giới.

Một ủy ban bao gồm các nghị sĩ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã lên kế hoạch nhóm họp vào ngày 30-1 để đàm phán nhằm đạt được thỏa hiệp về vấn đề an ninh biên giới trước khi ngân sách cấp tạm thời cho chính phủ hết hạn vào ngày 15-2.

B.M (theo Reuters)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39065902-kinh-te-my-thiet-hai-11-ty-usd-do-chinh-phu-dong-cua.html