Kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức vừa phải

Lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã tăng tốc trong tháng 8/2019 và các công ty tư nhân tăng cường tuyển dụng, cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải.

Người dân lựa chọn thực phẩm tại một cửa hàng ở Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân lựa chọn thực phẩm tại một cửa hàng ở Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã tăng tốc trong tháng 8/2019 và các công ty tư nhân tăng cường tuyển dụng, cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải, bất chấp những căng thẳng thương mại vốn đã khiến các thị trường tài chính lo ngại về nguy cơ suy thoái.
Viện nghiên cứu nguồn cung (ISM) cho biết chỉ số hoạt động phi chế tạo của Mỹ đã tăng từ 53,7 điểm hồi tháng Bảy lên 56,4 điểm trong tháng Tám.

Chỉ số này trên 50 điểm cho thấy lĩnh vực dịch vụ, vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, đang tăng trưởng.
Đà khởi sắc của lĩnh vực dịch vụ trong tháng Tám đã phản ánh sự gia tăng cả về sản lượng và đơn hàng mới của lĩnh vực này. Tuy nhiên, đơn hàng xuất khẩu cũng như nhập khẩu lại suy giảm.

ISM cho biết 16 ngành dịch vụ, trong đó có thương mại bán lẻ, các dịch vụ thiết yếu như điện, nước cũng như dịch vụ hành chính công đều ghi nhận tăng trưởng trong tháng 8/2019, trong khi thương mại bán buôn là ngành duy nhất bị giảm tốc tăng trưởng.
Trong khi đó, báo cáo việc làm quốc gia được công bố ngày 5/9 của Mỹ cho thấy, số việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng 195.000 việc làm trong tháng Tám, sau khi tăng 142.000 việc làm hồi tháng Bảy.

Báo cáo được đưa ra trước khi số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến được công bố trong ngày 6/9.

Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters, số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ được dự báo tăng 158.000 việc làm trong tháng Tám sau khi tăng 164.000 việc làm trong tháng Bảy.

Tăng trưởng việc làm đã chậm lại so với mức tăng trung bình 223.000 việc làm/tháng trong năm 2018.
Nhưng đà tăng trưởng việc làm vẫn trên mức 100.000 việc làm cần thiết mỗi tháng để có thể bắt kịp với đà tăng dân số trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến vẫn ở mức 3,7% tháng thứ ba liên tiếp trong tháng Tám.
“Sức đề kháng” của thị trường lao động Mỹ cũng được thể hiện trong một báo cáo khác được công bố cùng ngày của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng 1.000 đơn lên mức đã được điều chỉnh theo mùa 217.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 31/8.
Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Atlanta dự báo kinh tế Mỹ trong quý III/2019 sẽ tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn so với mức 2% ghi nhận trong quý II/2019./.

Khánh Ly (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/kinh-te-my-tang-truong-o-muc-vua-phai/133100.html