Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 2,3% trong năm 2019

Hà Nội đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua

(HNMO) - Ngày 31-1, The New York Times dẫn số liệu của Chính phủ Mỹ công bố cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này chỉ đạt mức tăng trưởng 2,3% trong năm 2019.

Con số này thua tốc độ tăng trưởng 2,9% trong năm 2018 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 3% mà Nhà Trắng đặt ra cho năm 2019. Đà tăng trưởng chậm của nền kinh tế hàng đầu thế giới trong năm ngoái được cho là hệ quả trực tiếp của những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước khác trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.

Thực tế nói trên đã tạo ra những bất ổn khiến các doanh nghiệp ngần ngại trong đầu tư, cũng như lượng hàng hóa xuất khẩu giảm mạnh và chi phí sản xuất gia tăng. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực sản xuất, việc tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu là Boeing phải ngừng sản xuất dòng máy bay 737 MAX do hai vụ tai nạn thảm khốc khiến 346 người thiệt mạng cũng phủ bóng u ám lên nền kinh tế Mỹ.

Thông thường, tháng 12 là giai đoạn bán máy bay tốt nhất của tập đoàn này, với khoảng 234 chiếc tới tay khách hàng trong tháng cuối cùng năm 2018. Cùng kỳ năm 2019, con số này chỉ là 3 chiếc. Khó khăn của Boeing cũng ảnh hưởng tới hàng loạt doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cung ứng trên khắp nước Mỹ, tạo ra hiệu ứng lan tỏa đáng lo ngại.

Mức tăng GDP qua các giai đoạn của nền kinh tế Mỹ.

Cũng theo các số liệu công bố, đầu tư doanh nghiệp tại Mỹ đã sụt giảm mạnh trong năm 2019, chỉ ở mức 2,1% trong khi tỷ lệ này trong năm 2018 đạt mức tăng 6,1%. Mặc dù vậy, người tiêu dùng nước này vẫn đang tỏ ra lạc quan, mạnh tay chi tiêu, trong đó bao gồm cả việc mua nhà ở.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/956872/kinh-te-my-dat-muc-tang-truong-23-trong-nam-2019