Kinh tế Indonesia có thể chỉ tăng trưởng 0,4% trong năm 2020

Bộ trưởng Sri Mulyani - đồng thời là Chủ tịch KSSK - cho biết cơ quan này dự báo nền kinh tế Indonesia sẽ tăng trưởng 2,3% theo kịch bản xấu, thậm chí chỉ 0,4% theo kịch bản xấu nhất.

Một góc của thủ đô Jakarta nhìn từ trên cao. (Nguồn: thejakartapost)

Một góc của thủ đô Jakarta nhìn từ trên cao. (Nguồn: thejakartapost)

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati ngày 1/4 cảnh báo tăng trưởng kinh tế của nước này có thể sẽ chỉ đạt 0,4% trong năm nay do ảnh hưởng nặng nề của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 1/4 tại Jakarta cùng đại diện Ngân hàng trung ương Indonesia (BI), Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK), Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi và Bộ Điều phối Kinh tế, Bộ trưởng Sri Mulyani - đồng thời là Chủ tịch Ủy ban hệ thống ổn định tài chính (KSSK) - cho biết cơ quan này dự báo nền kinh tế Indonesia sẽ tăng trưởng 2,3% theo kịch bản xấu, thậm chí chỉ 0,4% theo kịch bản xấu nhất.

Theo bà Sri Mulyani, tất cả các thành phần kinh tế sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình có khả năng giảm từ mức 5% theo Dự luật ngân sách nhà nước (APBN) năm 2020 xuống còn 3,22% theo kịch bản xấu, thậm chí chỉ 1,6% theo kịch bản xấu nhất.

Tăng trưởng đầu tư cũng có khả năng giảm từ mức 6% theo APBN xuống còn 1,12% theo kịch bản xấu, thậm chí sụt giảm 4,22% theo kịch bản xấu nhất.

Xuất khẩu được dự báo sẽ giảm 14% hoặc 15,6% theo các kịch bản xấu và xấu nhất, thấp hơn nhiều so với mức tăng 3,7% theo mục tiêu ban đầu.

Trong khi đó, tăng trưởng nhập khẩu cũng sẽ giảm từ mức 5,3% theo kế hoạch xuống còn -14,5% hoặc -16,65%.

Dự báo tăng trưởng của KSSK được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh tại Indonesia. Tính đến ngày 1/4, quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng 1.677 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 157 ca tử vong và 103 ca đã bình phục.

Năm ngoái, Indonesia chỉ đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,02%, thấp hơn mức mục tiêu đề ra là 5,3% và là mức thấp nhất trong bốn năm qua. Dự báo tăng trưởng mới nhất của KSSK là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998.

Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Indonesia từ mức 5,1% xuống còn 2,1% nếu tình hình của quốc gia này bắt đầu được cải thiện vào tháng Sáu tới./.

Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kinh-te-indonesia-co-the-chi-tang-truong-04-trong-nam-2020/631882.vnp