Kinh tế Hong Kong lao đao vì biểu tình triền miên

Các nhà bán lẻ ở Hong Kong dự báo tình hình kinh doanh trong tháng 7 và 8 sẽ vô cùng ảm đạo do các cuộc biểu tình quy mô lớn tiếp tục làm thành phố này chao đảo.

Theo Reuters, Hiệp hội Quản lý Bán lẻ Hong Kong (HKMA) cho biết doanh số của hầu hết các doanh nghiệp thành viên giảm hàng chục phần trăm từ giữa tháng 6 đến tuần đầu tiên của tháng 7, khi nhiều cuộc biểu tình diễn ra gần khu vực trung tâm thành phố.

HKMA dự báo doanh số bán lẻ của cả tháng 7 và 8 tại Hong Kong sẽ sụt giảm nghiêm trọng. “Ngành bán lẻ lo lắng tình hình hiện tại sẽ làm hỏng hình ảnh quốc tế của Hong Kong, một thành phố an toàn, thủ đô ẩm thực và thiên đường mua sắm”, HKMA khẳng định.

Chính quyền Hong Kong cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của thành phố trong quý II/2019 sẽ “chậm lại”.

Cảnh sát chống bạo động ngăn chặn người biểu tình bên trong trung tâm mua sắm New Town Plaza, Hong Kong. Ảnh: Paul Yeung/Bloomberg.

Cảnh sát chống bạo động ngăn chặn người biểu tình bên trong trung tâm mua sắm New Town Plaza, Hong Kong. Ảnh: Paul Yeung/Bloomberg.

Bloomberg cho biết Sa Sa International Holdings - một chuỗi cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm - thông báo doanh số các cửa hàng Hong Kong và Macau giảm 15,3% trong quý II/2019. Theo công ty, nguyên nhân là do biểu tình ở Hong Kong.

Cũng trong khoảng thời gian đó, doanh thu của Chow Tai Fook Jewellery Group giảm 11%. PwC dự báo doanh số bán lẻ cả năm 2019 của Hong Kong tụt dốc 5%.

Biểu tình cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch ở Hong Kong. Hiệp hội Du lịch Nội địa Hong Kong (HKITA) ước tính chỉ trong tháng 7, số tour ở thành phố sụt giảm 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Du khách Đại lục đã hoãn lại các chuyến du lịch đến Hong Kong", Chủ tịch HKITA Paul Leung giải thích.

Minh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kinh-te-hong-kong-lao-dao-vi-bieu-tinh-trien-mien-post968044.html