Kinh tế Hàn Quốc ít khả năng 'lội ngược dòng' trong quý III/2020

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, giới chức Chính phủ Hàn Quốc có chiều hướng nhận định bi quan về kinh tế, trong bối cảnh nước này hứng chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài và nguy cơ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tái bùng phát thành làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 18/8/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 18/8/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc nhận định nền kinh tế nước này hầu như không còn khả năng "lội ngược dòng" để đạt tăng trưởng dương trong quý III/2020. Theo quan chức này, mặc dù tình hình lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 gần đây ít có khả năng trở thành "cú sốc thứ hai" đối với nền kinh tế, song để phòng tránh kịch bản này, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án tăng kích cầu tiêu dùng.

Mới đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 xuống mức âm 0,8%, và trong trường hợp dịch COVID-19 gây ra cú sốc lần hai thì sẽ xuống mức âm 2%.

Trước đó, một số ý kiến lạc quan cho rằng Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ tăng 2-3% trong quý III năm nay, sau khi nhận thấy tình hình dịch COVID-19 có vẻ đã được kiểm soát, nền kinh tế dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên, mùa mưa năm nay tại Hàn Quốc kéo dài kỷ lục, mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng mạnh tới các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng. Ngoài ra, việc tiêu dùng thiết bị điện tử gia dụng giảm và người dân hạn chế hoạt động ngoài trời cũng tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Sau mưa lớn, dịch COVID-19 lại bùng phát ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Thêm vào đó, biện pháp của chính phủ nâng mức giãn cách xã hội ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là các dịch vụ như ăn uống, nhà nghỉ-khách sạn.

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án tăng cường kích thích tiêu dùng đã công bố trước đây, do xét thấy các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội khiến tiêu dùng giảm sút. Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc đang xây dựng phương án chuyển các loại phiếu giảm giá mua các dịch vụ như nhà nghỉ - khách sạn, du lịch, biểu diễn, phim ảnh, triển lãm, thể thao, ăn uống sang các mặt hàng "tiêu dùng không tiếp xúc". Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang tạm dừng phát hành các loại phiếu giảm giá này.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/kinh-te-han-quoc-it-kha-nang-loi-nguoc-dongtrong-quy-iii2020-20200824133154209.htm