Kinh tế Hàn Quốc bộc lộ thêm nhiều dấu hiệu suy giảm

Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 7/6 cho biết nền kinh tế Hàn Quốc đang bộc lộ các dấu hiệu suy giảm khi tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đã lan ra khắp các lĩnh vực của nền kinh tế này.

Người dân tại khu chợ Namdaemun ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/6/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Người dân tại khu chợ Namdaemun ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/6/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong ấn phẩm Các xu hướng Kinh tế hằng tháng bản tiếng Anh được công bố ngày 7/6, KDI nhận định kinh tế Hàn Quốc đang suy giảm với tốc độ nhanh chóng, giữa bối cảnh tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 lan ra mọi ngành nghề của nước này.

Tổng sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc đã giảm 2,5% trong tháng 4/2020, khi mà dịch bệnh đã tác động xấu đến hoạt động xuất khẩu và chi tiêu tư nhân. Tháng 3/2020, tổng sản lượng công nghiệp của nước này giảm 0,3%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2011.

Theo KDI, tổng sản lượng công nghiệp giảm mạnh trong tháng 4/2020 là do nhu cầu trong nước cũng như nước ngoài sụt giảm.

Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 23,7% trong tháng 5/2020, giữa lúc chuỗi nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do bùng phát dịch COVID-19. Kim ngạch xuất khẩu của “xứ sở kim chi” trong tháng trước đứng ở mức 34,8 tỷ USD, so với mức 45,7 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2019.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 1,2% trong năm nay, khi nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ trải qua một năm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái hồi những năm 1930. Theo dự báo của IMF, nền kinh tế toàn cầu sẽ thu hẹp 3% trong năm 2020.

Theo số liệu được Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 4/6, ước tính cán cân tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 4/2020 thâm hụt 3,12 tỷ USD, tăng 2,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái và là mức lớn nhất kể từ tháng 1/2011.

Thặng dư cán cân hàng hóa của Hàn Quốc trong tháng Tư đạt 4,79 tỷ USD, giảm 820 triệu USD và là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2012 do kim ngạch xuất, nhập khẩu đều giảm mạnh. Kim ngạch nhập khẩu đạt 33,57 tỷ USD, giảm 16,9%, trong khi xuất khẩu chỉ đạt 36,39 tỷ USD, giảm 24,8%.

K.Dung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/kinh-te-han-quoc-boc-lo-them-nhieu-dau-hieu-suy-giam-20200607202219635.htm