Kinh tế Đà Nẵng có nhiều tín hiệu khởi sắc
Nhìn lại bức tranh kinh tế Đà Nẵng từ đầu năm 2019 đến nay đang ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc. Trong đó, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng trưởng cao, dòng vốn đầu tư lớn, các công trình trọng điểm triển khai tích cực.
Nhìn lại bức tranh kinh tế Đà Nẵng từ đầu năm 2019 đến nay đang ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc. Trong đó, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng trưởng cao, dòng vốn đầu tư lớn, các công trình trọng điểm triển khai tích cực.
Tháng 4-2019 có hơn 800 ngàn tấn hàng hóa đã qua cảng Đà Nẵng, nếu tính từ đầu năm 2019 đến nay đạt gần 3 triệu tấn, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Nhìn vào tổng thể ngành vận tải của Đà Nẵng, 4 tháng qua đạt doanh thu hơn 4,7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Việc tăng trưởng mạnh mẽ của ngành vận tải cho thấy vai trò đầu mối giao thông, kinh tế quan trọng của Đà Nẵng cũng như hạ tầng vận tải đã được đáp ứng đa dạng, hiện đại hơn. Điều này không chỉ là tín hiệu khởi sắc trong ngành vận tải mà trực tiếp tạo đà tăng trưởng cho nhiều ngành khác như công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, 4 tháng qua chỉ số sản xuất công nghiệp của TP cũng tăng trưởng ấn tượng, trong đó một số ngành tăng trưởng mạnh như sản xuất đồ uống tăng hơn 36%, sản xuất trang phục tăng hơn 29%, in sao chép bản ghi các loại tăng gần 17%, sản xuất đồ gỗ tăng hơn 66%...
Trong cơ cấu kinh tế Đà Nẵng, ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, do vậy sự tăng trưởng mạnh của các ngành này cũng kéo kinh tế Đà Nẵng phát triển. Theo ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, doanh thu bán lẻ trong tháng 4 của TP đạt trên 3,5 ngàn tỷ đồng, trong 4 tháng đạt 14,1 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 12%. Xét theo 12 nhóm ngành hàng, doanh thu bán lẻ tăng hầu hết ở tất cả các nhóm. Trong đó nhóm phương tiện đi lại tăng cao nhất đạt mức 21,1% so cùng kỳ năm trước; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 17,3%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 14,8%; nhóm lương thực thực phẩm tăng 14,2%... Nhưng tín hiệu khởi sắc nhất phải kể tới ngành dịch vụ du lịch, một ngành kinh tế mũi nhọn được TP ưu tiên đầu tư, phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Thống kê cho thấy, doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 4 đạt 561 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với tháng trước; dịch vụ ăn uống đạt hơn 1,1 ngàn tỷ đồng, tăng 13,5% so với tháng cùng kỳ. Tính chung, tổng doanh thu của cả 3 lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 7.410 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Cụ thể hơn, khoảng 1,7 triệu du khách đã lưu trú tại các khách sạn của Đà Nẵng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Trong đó lượt khách quốc tế lưu trú qua đêm đã tăng trên 32%. Các hãng lữ hành cũng phục vụ khách quốc tế 107 ngàn lượt, tăng trên 57%.
Không chỉ tăng trưởng mạnh ở các ngành kinh tế chủ lực, dòng vốn đầu tư kỷ lục đổ vào Đà Nẵng cũng là tín hiệu khởi sắc cho kinh tế TP. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết, chỉ tính riêng quý I, thu hút đầu tư vào TP đã cao hơn so với cả năm 2018, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài. Cụ thể, có 32 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 355 triệu USD (cùng kỳ có 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,352 triệu USD), có 5 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm hơn 114 triệu USD. Cũng theo ông Tuấn, TP đã cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 1 ngàn DN, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 5.387 tỷ đồng, tăng gần 17% về số DN và tăng hơn 38% về số vốn so với cùng kỳ. Hiện TP có hơn 27,5 ngàn DN, tổng vốn gần 170 ngàn tỷ đồng. Kết quả khởi sắc đó theo ông Tuấn là nhờ nỗ lực của TP trong năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018, đã tạo tiền đề để thu hút một số dự án trọng điểm. Đặc biệt, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xúc tiến các dự án đã được TP chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm để tiến đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Một tín hiệu khả quan khác là thu ngân sách trên địa bàn TP tới ngày 19-4 ước đạt hơn 11,6 ngàn tỷ đồng, bằng 42,39% dự toán năm. Từ đây, việc giải ngân nguồn vốn, đầu tư phát triển hạ tầng, các công trình trọng điểm cũng được đẩy nhanh với tiến độ tích cực, tạo tiền đề tốt cho phát triển kinh tế về sau. Nổi bật như dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của TP với tổng mức đầu tư 7.610 tỷ đồng, hiện đã thực hiện được 3.456 tỷ đồng đạt 45,4%. Dự án khu công nghệ cao (hơn 1,1 ngàn ha) nằm trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8,8 ngàn tỷ đồng, hiện đã thực hiện được hơn 2,3 ngàn tỷ đồng, đạt trên 26%. Dự án san nền khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân tổng vốn đầu tư hơn 497 tỷ đồng hiện đạt hơn 213 tỷ đồng (gần 43%)...
Dù được dự báo khó khăn song kinh tế TP những tháng qua vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Điều này phần nào khẳng định những giải pháp phát triển mang tính bền vững đã phát huy hiệu quả ổn định.
HẢI QUỲNH
Nghiên cứu các dự án đầu tư về giao thông công cộng, quản lý cảng biển và công nghệ cao
Đây là những đầu việc được ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng trao đổi với phóng viên ngày 14-5 sau khi vừa có buổi làm việc với Cục hợp tác Phát triển, TP Yokohama, Nhật Bản, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai thành phố. Theo ông Sơn, thời gian qua, TP Yokohama đã quan tâm, hỗ trợ Đà Nẵng rất nhiều trong các chương trình hợp tác đầu tư, nhất là sự chia sẻ thế mạnh về phát triển đô thị của các bên liên quan đến kinh nghiệm quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, hỗ trợ kết nối với các nhà tài trợ, doanh nghiệp.
Nhiều chương trình, dự án lớn tại Đà Nẵng như: Dự án Quản lý chất thải rắn nhằm đẩy mạnh phân loại và tái chế, Nghiên cứu khả thi Quản lý nước thải công nghiệp, Hỗ trợ mua sắm các máy bơm hiệu suất cao cho ngành cấp nước, Nghiên cứu tiền khả thi dự án Cảng Liên Chiểu, thí điểm Tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà... đã và đang được các bên xúc tiến thực hiện hiệu quả. Thời gian đến, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, trong đó thống nhất chú trọng đến 3 nội dung hợp tác chính gồm: Nghiên cứu hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn (tàu điện ngầm, hệ thống tàu sắt trên không...) nhằm vận động nguồn vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý cảng theo hướng tiên tiến, hiện đại và tổ chức quảng bá, thu hút đầu tư các doanh nghiệp Yokohama vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghệ cao, CNTT và xây dựng thành phố thông minh. Ông Sơn cho hay, các nội dung này sẽ được đề xuất đưa vào thảo luận tại Diễn đàn phát triển đô thị TP Yokohama lần thứ 9 tại Yokohama, Nhật Bản năm 2019 tới đây.