Kinh tế Canada khởi sắc

GDP thực của Canada trong tháng 3/2019 đã tăng 0,5% so với tháng 2/2019, ghi dấu tốc độ tăng mạnh nhất tình theo tháng trong gần ba năm qua.

Những tín hiệu lạc quan của tháng Ba cho thấy kinh tế Canada đang trên đường phục hồi mạnh mẽ.

Cụ thể, GDP thực của tháng 3/2019 tăng 0,5% so với tháng 2/2019, ghi dấu tốc độ tăng mạnh nhất tình theo tháng trong gần ba năm qua.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Bank of Montreal, Douglas Porter nhận định tình hình này đã củng cố quan điểm của Ngân hàng trung ương Canada rằng tình trạng trì trệ của nền kinh tế trong hai quý IV/2018 và I/2019 chỉ là tạm thời.

Nền kinh tế Canada khởi sắc trong tháng 3/2019 khi lĩnh vực dầu khí, chế tạo, xây dựng, bán buôn-bán lẻ, vận tải đồng loạt phục hồi.

Trong khi đó, theo Cơ quan Thống kê Canada, GDP thực của nước này trong cả quý I vừa qua chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 0,3% trong quý IV/2018.

Theo Nathan Janzen, chuyên gia kinh tế của Royal Bank of Canada, phần lớn tình trạng yếu ớt của nền kinh tế trong quý I/2019 là do lĩnh vực dầu khí bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá dầu thấp cũng như việc chính quyền tỉnh Alberta cắt giảm sản lượng dầu.

Nếu không tính lĩnh vực dầu khí, sản lượng kinh tế tăng khoảng 1,5% trong quý I/2019 cho dù thời tiết khắc nghiệt đã tác động tiêu cực tới GDP trong tháng 2/2019.

Đáng chú ý, sức tiêu thụ của hộ gia đình tăng 3,5% trong quý I/2019, trong khi chi tiêu của các doanh nghiệp vào máy móc, thiết bị và nhà xưởng tăng tới 13,5%.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo về hoạt động xuất khẩu giảm 4,1% trong quý I/2019. Chuyên gia Douglas Porter dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Canada trung bình ở mức khoảng 1,7% trong 18 tháng tới, nhưng với điều kiện là môi trường thương mại không xấu đi.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế quan đối với hàng hóa Mexico nếu Mexico không có biện pháp hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp, đang trở thành nhân tố ảnh hưởng lớn tới tiến trình phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) phiên bản mới.

Giới phân tích lo ngại rằng những bất ổn trong môi trường thương mại quốc tế, nếu trở nên trầm trọng hơn, sẽ gây sức ép lớn đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Canada./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/kinh-te-canada-khoi-sac/124425.html