Kinh tế Campuchia đình trệ trong nửa đầu năm 2020

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (Ngân hàng trung ương - NBC) ngày 14/7 cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này đình trệ trong nửa đầu năm 2020 do ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Dự báo, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm 1,9% trong cả năm nay.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 10/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 10/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Khmer Times dẫn lời Thống đốc NBC Chea Chanto nêu rõ đại dịch COVID-19 đã gây ra thảm họa y tế toàn cầu và đẩy kinh tế thế giới vào cảnh khó khăn hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Các lĩnh vực trụ cột của kinh tế Campuchia như du lịch và dệt may đều chịu tác động sâu rộng từ đại dịch.

NBC tuần qua công bố báo cáo cho biết ngành du lịch chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi lượng khách quốc tế tới Campuchia 6 tháng đầu năm nay giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, ngành sản xuất giảm 11% do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu đầu vào. Không ngoài xu hướng này, nhu cầu khách nước ngoài giảm và tình trạng gián đoạn nguồn cung trong giai đoạn dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho ngành xây dựng, khiến lượng nhập khẩu nguyên liệu ngành này giảm 14%.

Tuy nhiên trong khó khăn, ngành nông nghiệp của Campuchia vẫn nổi lên là một điểm sáng. Sản lượng nông nghiệp tăng 21,7% so với nửa đầu năm ngoái nhờ diện tích đất nông nghiệp được mở rộng và thiên tai giảm.

Thống đốc Chanto nhận định khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra không có dấu hiệu giảm bớt trong nửa cuối năm 2020. Cùng với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang và bất ổn địa - chính trị trên thế giới, kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đối diện nhiều khó khăn. Trước những thách thức lớn như hiện nay, kinh tế Campuchia dự kiến tăng trưởng âm trong năm 2020 và ở mức thấp nhất kể từ năm 1995. Tuy nhiên, kinh tế quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng trưởng trở lại trong năm tới nếu đại dịch COVID-19 có thể được kiểm soát vào cuối năm nay.

Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định chính phủ nước này đã trợ cấp 40 USD/tháng cho khoảng 170.000 công nhân ngành dệt may và người lao động trong các mảng liên quan du lịch đã phải nghỉ việc do tác động của dịch COVID-19.

Trang thông tin Fresh News dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nêu rõ Chính phủ Campuchia sẽ hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn trong 2 tháng và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong 4 tháng nữa nếu tình hình dịch COVID-19 chưa thuyên giảm. Chính phủ nước này cũng đã chuẩn bị ngân sách dự trữ hỗ trợ người dân trong vòng 10 tháng.

Từ ngày 24/6 vừa qua, Chính phủ Campuchia đã triển khai chương trình trợ cấp tiền mặt cho người nghèo và những hộ gia đình dễ bị tổn thương trong giai đoạn dịch COVID-19. Chương trình này có tổng trị giá 25 triệu USD. Tính đến ngày 13/7, ít nhất 23 triệu USD đã được chuyển tới 520.000 người để tạm thời hỗ trợ cuộc sống của họ.

Trước đó, Chính phủ Campuchia cũng thông báo khởi động một số dự án phát triển để tạo việc làm cho 890.000 lao động đang đối mặt với tình trạng thất nghiệp trong mùa dịch COVID-19, xây dựng 2.255 km đường, 2.384 km kênh tưới tiêu và nối 45 đường điện tới các trạm bơm nông nghiệp.

Trang Nhung - Trần Long (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/kinh-te-campuchia-dinh-tre-trong-nua-dau-nam-2020-20200714230251224.htm