Kính râm thời trang hút khách

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt chỉ số tia UV tại Hà Nội đều ở mức 11, mức nguy hiểm nên các loại kính râm chống nắng được tiêu thụ mạnh.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chị Tuyết, chủ một quầy hàng bán kính trên phố Lê Duẩn chia sẻ, những ngày qua, sức tiêu thụ các loại kính râm tăng khoảng 30% so với tháng trước. Khảo sát tại một số cửa hàng kính mắt thời trang trên phố Giảng Võ, Lê Duẩn, Tây Sơn, Tràng Tiền... cho thấy, hiện các loại kính mát gọng kim loại thường giá 180.000 - 250.000 đồng, loại kính gọng titan giá 250.000 - 400.000 đồng. Đắt hơn cả là những chiếc kính râm hàng hiệu với thiết kế nhẹ mảnh, phong cách thời trang sang trọng, giá bán lên đến hàng triệu đồng. Chẳng hạn, kính râm Michael Kors dao động từ 3 - 4 triệu đồng/chiếc, còn kính râm nhãn hiệu Dolce & Gabbana giá bán lên đến 5 triệu đồng/chiếc. Để kích cầu tiêu dùng, một số cửa hàng kinh doanh kính thời trang như Công ty kính mắt Nam Hà Nội, mắt kính Tam Đức... còn đưa ra chương trình giảm giá từ 20 - 30% cho một số chủng loại kính râm thời trang.

Những loại kính râm rẻ tiền bán trên vỉa hè với đủ loại nhãn mác được người bán “hét” giá 150.000 đồng/chiếc nhưng mặc cả 50.000 - 60.000 đồng cũng bán. Kính râm giá rẻ không chỉ được bày bán trên vỉa hè mà ngay cả trên một số sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendo, Tiki... cũng rao bán mặt hàng này với giá từ 45.000 - 95.000 đồng/chiếc, thậm chí kính mắt nhãn hiệu Rayban bảo hành toàn quốc nhưng giá bán chỉ 140.000 - 150.000 đồng/chiếc. Lý giải nguyên nhân giá mặt hàng này lại rẻ như vậy, những người kinh doanh kính cho biết, 100% là hàng nhập từ Trung Quốc hoặc nhập linh kiện về sản xuất tại Đông Hưng, Thái Bình. Nếu mua nguyên chiếc thì giá gốc chỉ 15.000 - 20.000 đồng, nếu nhập linh kiện thì hàng thường 1.500 - 2.000 đồng/cặp mắt kính, 4.000 - 5.000/gọng kính.
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, bác sĩ chuyên khoa mắt Nguyễn Tiến Thắng (Bệnh viện Mắt T.Ư) cho biết: Kính râm ngoài việc che chắn bụi, côn trùng còn giúp người dùng ngăn ngừa tia tử ngoại (tia UV) gây hại cho mắt. Vì vậy, việc sử dụng những loại kính râm chất lượng kém, bán trôi nổi trên thị trường hoàn toàn không có khả năng bảo vệ mắt. “Để chọn kính râm cho những ngày hè, người dân nên tìm mua ở những nơi có uy tín, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, đeo thử thấy không bị choáng và đau đầu, không đảo hình mới mua sử dụng. Còn kính có khả năng chống tia cực tím hay không thì cần có thiết bị kiểm tra” - bác sĩ Thắng tư vấn.

Minh Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/kinh-ram-thoi-trang-hut-khach-346236.html