Kinh phí tổ chức Olympic và Paralympic 2020 tăng hơn 290 tỷ yen

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 22/12, Ban tổ chức và chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản công bố phiên bản thứ 5 của dự thảo ngân sách tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, vốn được lùi sang năm 2021 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Biểu tượng ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 được trưng bày tại khu công viên thủy sinh Aquamarine Fukushima ở Iwaki, tỉnh Fukushima. Ảnh: AFP/TTXVN

Biểu tượng ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 được trưng bày tại khu công viên thủy sinh Aquamarine Fukushima ở Iwaki, tỉnh Fukushima. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch này, tổng kinh phí để tổ chức Olympic Tokyo 2020 vào khoảng 1.644 tỷ yen, tăng thêm 294 tỷ yen so với dự toán vào thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, 706 tỷ yen sẽ được lấy từ nguồn kinh phí của ban tổ chức, 717 tỷ yen do thủ đô Tokyo đảm nhiệm và 221 tỷ yen từ nguồn ngân sách trung ương Nhật Bản.

Những khoản kinh phí tăng thêm chủ yếu bao gồm 73 tỷ yen chi cho cơ sở hạ tầng, 54 tỷ yen chi phí vận hành, bảo quản thiết bị và 96 tỷ yên dành để đối phó với dịch COVID-19. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng sẽ chi 2 tỷ yên để di dời nội dung thi đấu marathon đến thành phố Sapporo thuộc tỉnh Hokkaido. Dù xác định sẽ rất khó khăn nhưng ban tổ chức vẫn đặt mục tiêu duy trì nguồn thu của giải đấu, trong đó doanh thu từ bán vé vẫn được giữ nguyên như trước đây là 90 tỷ yen.

Đại diện ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cũng lưu ý rằng kế hoạch tài chính lần này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch COVID-19 và khả năng áp dụng biện pháp hạn chế số lượng khán giả đến xem các trận thi đấu. Ban tổ chức sẽ nỗ lực để cắt giảm chi phí, đồng thời thúc đẩy các thêm các nguồn thu.

Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 24/7-9/8 với 33 môn thể thao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi lại một năm và sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 8/8/2021, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9/2021.

Đức Thịnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/kinh-phi-to-chuc-olympic-va-paralympic-2020-tang-hon-290-ty-yen-20201223100858435.htm