Kình ngư Mỹ phá kỷ lục 100 m bướm của Michael Phelps

Chiều 26/7, kình ngư Caeleb Dressel về nhất sau 49 giây 50 ở vòng bán kết giải Vô địch bơi lội thế giới 2019 diễn ra tại Hàn Quốc.

Kết quả này giúp tay bơi người Mỹ trở thành VĐV bơi 100 m bướm nhanh nhất thế giới. Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại Michael Phelps với 49 giây 82, lập ở giải vô địch thế giới 2009 tại Rome (Italy).

Sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bán kết, Dressel được giới chuyên môn đánh giá rất cao sẽ bảo vệ huy chương vàng nội dung 100 m bướm. Tại giải năm nay, kình ngư người Mỹ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, khi giành được 3 huy chương vàng.

Dressel được truyền thông quốc tế mô tả là "Phelps mới". Ảnh: Getty Images.

Dressel được truyền thông quốc tế mô tả là "Phelps mới". Ảnh: Getty Images.

Từ hai năm trước, giới truyền thông quốc tế sớm ra rả cụm từ "Michael Phelps mới" khi mô tả Dressel. Từ lúc còn ngồi ghế Đại học, kình ngư sinh năm 1996 sớm cho thấy những tố chất bơi lội xuất sắc.

Tại Olympic Rio 2016 (Brazil), Dressel giành được 2 huy chương vàng. Đó là lúc Phelps còn chinh chiến dưới làn đua xanh. Sau khi huyền thoại người Mỹ giải nghệ, tay bơi vùng Florida mới bắt đầu chinh phục người hâm mộ.

Ở giải Vô địch thế giới 2017 tại Budapest (Hungary), Dressel bỏ túi 7 huy chương vàng. Anh cho thấy sức mạnh ở những nội dung cá nhân như bơi tự do và bơi bướm.

Hai năm sau, tay bơi này tiếp tục giữ vững phong độ, và hứa hẹn trở thành niềm hy vọng lớn lao cho bơi lội Mỹ ở Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản).

Cách đây 2 ngày, kình ngư 19 tuổi Kristof Milak xuất sắc vượt qua ngôi sao Chad le Clos và nhiều tên tuổi khác để giành huy chương vàng nội dung 200 m bơi bướm.

Tay bơi 19 tuổi về nhất với thời gian 1 phút 50 giây 73, phá kỷ lục của chính Phelps lập được tại giải vô địch bơi thế giới 2009 với 1 phút 51 giây 51. Như vậy, hai kỷ lục thế giới về bơi bướm đã được thiết lập tại giải Vô địch thế giới 2019.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kinh-ngu-my-pha-ky-luc-100-m-buom-cua-michael-phelps-post971298.html