Kình ngư Ánh Viên dễ dàng lấy vàng ở Đại hội thể thao toàn quốc

Sau 2 ngày tranh tài, nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) không khó đoạt 4 HCV ở 4 cự ly mà mình góp mặt.

Ánh Viên thâu tóm huy chương ở Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh: Độc Lập

Với đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của làng bơi Việt Nam, giới chuyên môn không khó đưa ra nhận định hễ Ánh Viên xuống nước là lấy HCV.

Nếu như ở ngày đầu, Ánh Viên đoạt 2 HCV 100m tự do, 200m hỗn hợp thì ở ngày thi đấu thứ hai (2.12), kình ngư này đoạt thêm 2 HCV ở cự ly 50m tự do, 400m tự do.

Nguyễn Thị Ánh Viên không có đối thủ ở đấu trường trong nước - Ảnh: Độc Lập

Tuy đoạt HCV nhưng thông số thành tích của Ánh Viên chưa ấn tượng. Ở 50m tự do, Ánh Viên đạt thành tích 26 giây 78, kém kỷ lục Đại hội 26 giây 70 và kỷ lục QG 26 giây 15 của chính cô. Ở 400m tự do, Ánh Viên hoàn tất hết 4 phút 21 giây 66, cũng kém kỷ lục Đại hội 4 phút 21 giây 34 và kém kỷ lục QG 4 phút 07 giây 96.

Ánh Viên đoạt 4 HCV Đại hội sau 2 ngày tranh tài, ảnh: Độc Lập

Nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng cũng có tấm HCV đầu tiên ở Đại hội về cho Quảng Bình khi cán đích đầu tiên ở cự ly sở trường 1.500m tự do. Thành tích 15 phút 17 giây 44 giúp Huy Hoàng phá kỷ lục Đại hội 16 phút 00 giây 26 nhưng chưa phá kỷ lục QG 15 phút 01 giây 63.

Nguyễn Huy Hoàng đã có tấm HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao toàn quốc, ảnh: Khả Hòa

Sau 2 ngày thi đấu, đoàn Quân đội dẫn đầu tổng sắp môn bơi với 5 HCV và hứa hẹn tiếp tục có thêm “mưa vàng” từ Ánh Viên. TP.HCM tạm xếp hạng nhì với 4 HCV.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/kinh-ngu-anh-vien-de-dang-lay-vang-o-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-96217.html