Kinh nghiệm tổ chức thành công cuộc bầu cử tại Hậu Giang

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri trên địa bàn đi bỏ phiếu đạt 99,99%.

Cử tri xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Cử tri xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri trên địa bàn đi bỏ phiếu đạt 99,99%.

Theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, điều này cho thấy người dân thể hiện rất cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử, từ đó góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là Ngày hội của toàn dân.

Có được kết quả đó là nhờ Hậu Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, nhất là tuyên truyền trong đồng bào Khmer, từ đó nâng cao ý thức, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, các đội tuyên truyền lưu động thường xuyên đến tận ấp thông tin về cuộc bầu cử hay tuyên truyền lồng ghép tại một số điểm chùa Khmer...

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên phổ biến, giới thiệu văn bản pháp luật, đặc biệt là quy định của pháp luật về bầu cử như: Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử; quy định về trình tự, thể thức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hậu Giang đã chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo các mặt công tác phòng, chống dịch COVID-19, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Tiểu ban an ninh trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử trực thuộc Ủy ban Bầu cử các cấp phối hợp với các ngành liên quan, Công an, Quân sự bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, hoàn chỉnh kịch bản, phương án đấu tranh bảo vệ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Ngày Bầu cử.

Tỉnh đã đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức 10 điểm bỏ phiếu sớm dành cho lực lượng Công an và Quân sự. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, các lực lượng này tham gia đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử trên địa bàn.

Đặc biệt, Hậu Giang thực hiện nhiều biện pháp để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tỉnh đã tổ chức diễn tập phòng, chống COVID-19 phục vụ bầu cử trên địa bàn.

Cụ thể, tại khu vực bỏ phiếu cố định, Tổ Bầu cử bố trí nhân lực để kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn phòng, chống dịch, sàng lọc nhanh sức khỏe cử tri đến bỏ phiếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở và thực hiện khử khuẩn.

Tổ Bầu cử lưu động mang hòm phiếu phụ đến nhà để cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà thực hiện quyền công dân. Chính quyền địa phương và Tổ Bầu cử phối hợp chặt chẽ với cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế bố trí khu vực bỏ phiếu trên nguyên tắc đảm bảo cách biệt giữa trong và ngoài hàng rào ngăn cách cơ sở y tế với bên ngoài.

Tại vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa), Tổ Bầu cử phối hợp chặt chẽ với Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng bố trí khu vực bỏ phiếu trên nguyên tắc đảm bảo cách biệt giữa trong và ngoài hàng rào ngăn cách vùng phong tỏa với bên ngoài...

Trong ngày diễn ra bầu cử, các nội dung phòng, chống dịch bệnh được thực hiện đúng như phương án diễn tập theo tình hình thực tế. Tất cả thành viên Tổ Bầu cử và cử tri thực hiện nghiêm khai báo y tế trước khi đến điểm bầu cử, được đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn trước khi bỏ phiếu bầu và sau khi bỏ phiếu bầu. Cử tri thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, vứt bỏ rác thải và khẩu trang đúng quy định.../.

Hồng Lam (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kinh-nghiem-to-chuc-thanh-cong-cuoc-bau-cu-tai-hau-giang/715167.vnp