Kinh nghiệm quốc tế và ý tưởng xây dựng Đà Nẵng City Lab

Đại diện UNDP bày tỏ vui mừng được hợp tác với Đà Nẵng trong triển khai City Lab, trong đó hướng đến xây dựng mô hình nâng cao khả năng quản trị về môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Sáng 26/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức Tọa đàm “Kinh nghiệm quốc tế và ý tưởng xây dựng Đà Nẵng City Lab.”

Tham dự tọa đàm có đại diện các sở, ngành chức năng thành phố Đà Nẵng cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng City Lab.

City lab là mô hình được xây dựng nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công nghệ; thể chế, chính sách mới… trước khi đưa vào ứng dụng thực tế nhằm gia tăng việc thích ứng trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Tại tọa đàm, các chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày những kinh nghiệm quốc tế trong triển khai mô hình City lab; thảo luận, trao đổi ý tưởng xây dựng City Lab cho thành phố Đà Nẵng.

Cố vấn cấp cao UNDP Gabriela Gomez Mont Valpeoz tập trung giới thiệu các khác niệm về phòng thí nghiệm đô thị và tính phù hợp của đề xuất; trình bày các yếu tố chính về đổi mới cấp địa phương, ví dụ như cùng phác thảo tầm nhìn chung cho cuộc sống đô thị, tính tự chủ của địa phương và quản trị đô thị sáng tạo; các hệ sinh thái đổi mới, phương pháp tiếp cận đa ngành, sáng tạo và nghệ thuật và những vấn đề khác; những sáng kiến đổi mới có thể được phát triển trong các lĩnh vực quan trọng bao gồm từ chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp và xã hội dân sự; thiết kế thí nghiệm và ươm tạo dự án…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hoan nghênh và kêu gọi sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, chuyên gia trong nước và quốc tế trong việc tìm kiếm các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng của thành phố như quy hoạch giao thông; quản lý môi trường, rác thải; thành phố thông minh; phát triển du lịch bền vững; đổi mới sáng tạo; chính quyền điện tử.

Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesn phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình UNDP hỗ trợ Đà Nẵng tìm kiếm và thử nghiệm những giải pháp xây dựng và phát triển thành phố, trong đó có việc xây dựng mô hình City Lab.

Trên cơ sở trao đổi, nghiên cứu, đề xuất triển khai mô hình City Lab cho Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố sẽ có hướng xử lý phù hợp thời gian tới.

Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen chia sẻ UNDP rất vui mừng vì được hợp tác với thành phố Đà Nẵng trong việc nghiên cứu, triển khai một City Lab tại Đà Nẵng; trong đó, hướng đến xây dựng mô hình nâng cao khả năng quản trị về môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo sẽ được tạo điều kiện phát triển nhằm nâng cao hơn nữa các chỉ số cạnh tranh của Đà Nẵng. Chúng ta hướng tới thành phố thông minh, kinh tế tuần hoàn bảo vệ môi trường, đổi mới và thể chế để liên kết phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc xây dựng City Lab.

Theo các nhà nghiên cứu, việc xây dựng được một City Lab sẽ giúp Đà Nẵng kết nối với các City Lab trên thế giới, từ đó thúc đẩy giải pháp thử nghiệm đổi mới sáng tạo và học hỏi nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Đặc biệt, chú trọng giải quyết các vấn đề về môi trường, ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo để tăng cường các dịch vụ hành chính công và các sáng kiến khác.

Trước đó, vào ngày 4/11/2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và UNDP đã ký kết Bản ghi nhớ về khung hợp tác và phối hợp nhằm đề xuất xây dựng một mô hình City Lab cho thành phố Đà Nẵng; trong đó, thành phố rất quan tâm đến một số vấn đề liên quan đến phát triển đô thị như: quy hoạch giao thông; quản lý môi trường, rác thải; thành phố thông minh; phát triển du lịch bền vững; đổi mới sáng tạo; chính quyền điện tử./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kinh-nghiem-quoc-te-va-y-tuong-xay-dung-da-nang-city-lab/609570.vnp