Kinh nghiệm giữ an toàn khi tới Malaysia xem chung kết AFF Cup

Người hâm mộ Việt Nam đang rục rịch chuẩn bị sang Malaysia cổ vũ đội tuyển trận chung kết lượt đi. Dưới đây là những điều cần lưu ý để có chuyến theo chân đội tuyển an toàn.

Cân nhắc khi mua tour du lịch: Sau chiến thắng trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam, nhiều tour du lịch trọn gói sang Malaysia cổ vũ đội tuyển quốc gia được các công ty lữ hành quảng cáo rầm rộ. Các tour trọn gói thường có giá dao động từ 10-17 triệu đồng/người tùy lựa chọn đi về trong ngày hay ở thêm 3 hôm. Giữa thời thế "nhộm nhoạm", việc xuất hiện những tour "ma" là điều khó tránh khỏi. Bởi vậy, du khách nên xem xét, cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ cũng như lựa chọn các công ty du lịch uy tín để mua tour và được phục vụ chu đáo, tận tình, tránh việc ham rẻ khiến trải nghiệm không được như ý muốn. Ảnh: Worldpackers.

Chuẩn bị lịch trình kỹ càng: Nếu không sang Malaysia theo hình thức tour, du khách có nhiều thời gian nên đi theo hình thức tự túc sẽ chủ động hơn và tham quan được nhiều nơi hơn. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ mua vé máy bay từ sớm, đặt phòng trước qua các ứng dụng trực tuyến. Đồng thời, lên kế hoạch trước về các địa điểm dự định ghé thăm sau khi xem xong trận chung kết lượt đi. Bạn nên chuẩn bị trước các số điện thoại của cảnh sát, cứu hộ gần điểm diễn ra trận chung kết, hỗ trợ người Việt ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia... phòng khi gặp tình huống bất trắc. Ảnh: Shutterstock.

Bảo quản giấy tờ quan trọng: Dù đi tới bất cứ đâu, giấy tờ tùy thân của du khách nên được bảo quản cẩn thận. Trước khi đi cần kiểm tra lại thời hạn của hộ chiếu có còn giá trị sử dụng trên 6 tháng không. Ngoài ra, các giấy tờ khác nên sao lưu ra nhiều bản phòng khi mất cắp, thất lạc. Tốt nhất, bạn nên scan các giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, visa, bằng lái xe, bảo hiểm du lịch… sau đó tải lên email, dropbox hay các phương tiện lưu trữ trực tuyến khác. Bên cạnh đó, bạn cần ghi nhớ luôn mang giấy tờ tùy thân trong người khi lưu hành bất cứ đâu trên đất bạn. Ảnh: The Culture Trip.

Tránh xa những tụ điểm đông người: Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, vào ngày 8/12, khu vực quảng trường Merdeka, Kuala Lumpur (Malaysia) có thể có biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Do vậy, các cổ động viên nên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người để đảm bảo chuyến đi an toàn. Ngoài ra, người hâm mộ Việt Nam nên mua vé tại quầy bán vé hoặc qua trang web chính thức, không mua vé chợ đen mời chào gần khu vực SVĐ Bukit Jalil. Ảnh: Lê Tùng.

Liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam khi gặp rắc rối: Không chỉ tại Malaysia, du khách đến bất kỳ quốc gia nào cũng nên lưu lại thông tin liên lạc của Đại sứ quán Việt Nam để yêu cầu sự giúp đỡ khi gặp rắc rối. Để đảm bảo an toàn cho các cổ động viện Việt Nam, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Syed Saddiq, cam kết thực hiện tốt công tác chuẩn bị ở sân Bukit Jalil, thắt chặt vấn đề an ninh, đảm bảo không xảy ra bạo lực. Ảnh: Lê Tùng.

Cư xử lịch thiệp: Một trong những điều tối quan trọng khi du lịch nước ngoài là giữ thái độ cư xử lịch thiệp, văn minh. Cũng tại Malaysia bốn năm trước, trên khán đài SVĐ Shah Alam đã xảy ra trận xô xát đáng buồn giữa cổ động viên Việt Nam và nhóm người hâm mộ cực đoan chủ nhà. Vì vậy, Đại sứ quán Việt Nam đề nghị du khách Việt kiềm chế những hành vi quá khích hay kích động cổ động viên chủ nhà để phòng xung đột, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam. Ngoài ra, cổ động viên cần nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán Malaysia để tránh những rắc rối không đáng có. Ảnh: Phạm Chí Hùng.

Vương quốc của loài mèo ở Malaysia Thành phố Kuching ở Malaysia có thể coi là thiên đường với những du khách yêu thích mèo, bởi bạn có thể bắt gặp loài vật này ở mọi nơi trong thành phố.

Bích Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kinh-nghiem-giu-an-toan-khi-toi-malaysia-xem-chung-ket-aff-cup-post898513.html