Kinh nghiệm cho thủy sản Việt Nam khai thác thị trường khổng lồ RCEP

Ngày 27/5 sẽ diễn ra Phiên tư vấn xuất khẩu thủy sản sang các thị trường RCEP do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức. Đây là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới khi chiếm 30% GDP thế giới, hứa hẹn nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt.

Phiên tư vấn được tổ chức trực tiếp tại thành phố Vũng Tàu và trực tuyến qua nền tảng Zoom, Facebook. Tại phiên tư vấn, các tham tán thương thương Việt Nam tại các nước như Trung Quốc, Lào, Malaysia, Singapore sẽ trình bày tổng quan về các thị trường cũng như các vấn đề liên quan đến xuất khẩu (cách tiếp cận, quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu sản phẩm xuất khẩu…).

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Đây là hiệp định được ký kết giữa ASEAN và 5 đối tác đã có FTA. Tính đến ngày 1/2/2022, RCEP chính thức có hiệu lực với 6 nước ASEAN (Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) và 5 nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc.

Với các cam kết mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, giảm thiểu các hàng rào thuế quan… RCEP sẽ mang lại lợi ích cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu thủy sản.

Về tình hình xuất khẩu thủy sản, hiện nay thủy sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 160 thị trường trên thế giới. Trong đó, xuất khẩu sang các nước thành viên của RCEP chiếm hơn 63% thị phần, bao gồm ASEAN chiếm 6,7%. Hàn Quốc chiếm 9,2%, Trung Quốc chiếm 16,5% và Nhật Bản chiếm 16,8%.

Thành tựu trong những năm qua đã khẳng định vị trí của ngành thủy sản Việt Nam có đủ sức cạnh tranh và có thể xâm nhập mạnh hơn vào các quốc gia thành viên của RCEP. Bên cạnh những thuận lợi, RCEP cũng mang tới những sức ép cạnh tranh đối với hàng thủy sản. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp thủy sản phải chủ động để thích ứng, nỗ lực chinh phục, biến thách thức thành cơ hội.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu thủy sản các nước trong RCEP đạt hơn 1 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 533 triệu USD, tiếp theo là Hàn Quốc, Australia, Thái Lan… Riêng tại thị trường Lào, chưa ghi nhận số liệu xuất khẩu thủy sản vào thị trường này trong 4 tháng qua.

Lê Hồng Nhung

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/kinh-nghiem-cho-thuy-san-viet-nam-khai-thac-thi-truong-khong-lo-rcep-post6680.html