Kinh ngạc với khả năng tác chiến của chiến đấu cơ MiG-31

Một cặp máy bay chiến đấu MiG-31 của Không quân Vũ trụ Nga đã tham gia vào một rượt đuổi cực nhanh, thật sự ở cấp độ siêu thanh để ngăn chặn 'máy bay lạ' xâm phạm không phận, theo video mới nhất tiết lộ về cuộc tập trận ngoạn mục trên tầng bình lưu.

Cuộc tập trận diễn ra ở khu vực Perm, Văn phòng Báo chí Quân khu Trung ương Quân đội Nga công bố thông tin hôm 17/1. Đơn vị máy bay chiến đấu được trang bị các máy bay MiG-31BM, phiên bản mới nhất của dòng chiến đấu cơ tầm xa mang tính biểu tượng của Nga.

Kênh truyền hình Zvezda trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy hai máy bay cất và hạ cánh trên đường băng. Trong cuộc tập trận các cỗ máy chiến tranh đã thể hiện khả năng chưa từng có.

“Các phi công điều khiển máy bay đạt vận tốc siêu thanh hơn 2.800 km/giờ ở độ cao 18 km,” Văn phòng Báo chí cho biết.

Video ghi lại khoảnh khắc đánh chặn ngoạn mục của MiG-31

Một máy bay MiG-31 “nhập vai” thành “kẻ xâm phạm” đã xâm nhập vào không phận Nga để thực hiện nhiệm vụ do thám và cố gắng né tránh hệ thống phòng không. Một cặp MiG-31 khác lập tức xuất kích truy đuổi và ngăn chặn kẻ xâm phạm.

MiG-31 đi vào phục vụ từ những năm 1980, và trải qua nhiều lần nâng cấp trong những năm qua. Biến thể MiG-31BM có hệ thống radar nâng và kiểm soát hỏa lực nâng cấp, tăng cường đáng kể khả năng của máy bay phát hiện và theo dõi máy bay địch.

Máy bay có thể mang nhiều loại vũ khí từ tên lửa đối không cho đến bom điều hướng tầm xa. Năm ngoái, MiG-31 tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới, trở thành thiết bị mang phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal, có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện đại của Mỹ và phương Tây.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/kinh-ngac-voi-kha-nang-tac-chien-cua-chien-dau-co-mig-31-64277.html