Kinh ngạc trước sức mạnh đoàn tàu bọc thép của Quân đội Nam Tư

Tàu hỏa bọc thép tưởng như đã bị tuyệt chủng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, do vậy thật ngạc nhiên khi biết rằng nó vẫn còn được sử dụng trong chiến trận tới tận cuối thế kỷ 20.

 Tàu hỏa bọc thép là phương tiện tác chiến đặc biệt xuất hiện những năm cuối chiến tranh thế giới thứ nhất và còn được sử dụng trong cả cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bởi Đức và Liên Xô.

Tàu hỏa bọc thép là phương tiện tác chiến đặc biệt xuất hiện những năm cuối chiến tranh thế giới thứ nhất và còn được sử dụng trong cả cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bởi Đức và Liên Xô.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi biết được rằng thứ vũ khí khủng khiếp này vẫn còn tồn tại tới tận những năm cuối thế kỷ 20 trong thành phần biên chế của quân đội Nam Tư.

Đoàn tàu hỏa bọc thép này có tên gọi Krajina Express, được sử dụng trong cuộc nội chiến của Nam Tư, cụ thể là những người Serbia đã triển khai nó nhằm ngăn chặn Croatia độc lập.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa đoàn tàu Krajina Express so với phương tiện thời thế chiến đó là đầu máy của nó đã được đưa lên phía trước một cách thường quy thay vì bố trí nằm giữa đoàn tàu.

Ngoài chi tiết trên thì điểm độc đáo khác của Krajina Express đó là nó được vũ trang cực mạnh và đa dạng trên các toa khác nhau, thậm chí còn được so sánh như một nồi lẩu thập cẩm.

Trên các toa bố trí cả súng máy, pháo phòng không, súng cối, đại liên, rocket phóng loạt và cả tháp pháo xe tăng để đối đầu được với nhiều loại mụ tiêu khác nhau.

Trong ảnh là tháp pháo của xe tăng M4 với khẩu M1A2 cỡ 76 mm được tháo ra và lắp đặt trên một toa xe, đây là vũ khí chính để chống lại thiết giáp của đối phương.

Tiếp đó là các bình rocket cỡ 57 mm, đây thực chất là vũ khí dành cho máy bay nhưng được tháo ra và đưa xuống đất để chống lại một đợt xung phong của bộ binh.

Các loại vũ khí trên kết hợp lại trên một phương tiện theo dọc chiều dài khiến đoàn tàu hỏa bọc thép này có sức tấn công lẫn phòng thủ thật đáng sợ.

Nhằm đề phòng máy bay của đối phương tấn công, đoàn tàu Krajina còn được trang bị rất nhiều pháo phòng không AZP S-60 cỡ 57 mm với cơ cấu nạp đạn bán tự động và dùng cò điện để nâng cao tốc độ bắn.

Đi kèm theo đó là súng máy phòng không hạng nặng KPV cỡ 14,5 mm cùng với cả một số toa xe mang pháo cỡ 37 mm, khi cần thiết chúng vẫn có khả năng hạ nòng để bắn bộ binh.

Tuy rằng có dàn hỏa lực cực mạnh nhưng phải nhìn nhận thực tế rằng đoàn tàu Krajina Express không phát huy được tác dụng nhiều lắm vì sự cồng kềnh quá mức của mình.

Rất dễ đoán về vị trí mà đoàn tàu bọc thép Krajina sẽ được triển khai bởi vì nó chỉ chạy được trên tuyến đường sắt cố định, kích thước quá lớn và quá ồn ào khiến nó chẳng thể ngụy trang.

Do vậy sau khi Liên bang Nam Tư sụp đổ, đoàn tàu bọc thép Krajina này cũng đã bị chính quân đội Serbia vứt vào trong kho và bỏ xó suốt từ năm 1995 cho tới thời điểm hiện tại.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-kinh-ngac-truoc-suc-manh-doan-tau-boc-thep-cua-quan-doi-nam-tu/779061.antd