Kinh ngạc trước dàn vũ khí số 1 Đông Dương của Quân đội Lào

Những hình ảnh về buổi tổng duyệt của các phương tiện cơ giới sẽ tham gia lễ diễu binh chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào vừa được truyền thông nước bạn đăng tải.

 Tại buổi lễ duyệt binh sắp tới, Quân đội nhân dân Lào sẽ trình diễn hàng loạt vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hiện đại, trong đó có nhiều chủng loại được đánh giá là hàng đầu tại bán đảo Đông Dương vào thời điểm này.

Tại buổi lễ duyệt binh sắp tới, Quân đội nhân dân Lào sẽ trình diễn hàng loạt vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hiện đại, trong đó có nhiều chủng loại được đánh giá là hàng đầu tại bán đảo Đông Dương vào thời điểm này.

Dẫn đầu khối phương tiện cơ giới là các xe thiết giáp Đông Phong Mãnh Sĩ do Trung Quốc sản xuất, đây là phiên bản lắp ráp theo giấy phép dựa trên Tiger của Nga, phía sau là xe bọc thép chở quân BTR-60PB.

Tiếp đến là các hệ thống cối tự hành bắn xung kích CS/SS4 cỡ 82 mm, đây là một vũ khí cực kỳ độc đáo đang được trang bị cho những đơn vị lính dù và lính sơn cước của Quân đội Trung Quốc.

Các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung hiện đại của Quân đội Lào, đi đầu là hệ thống Tianlong-6 do Trung Quốc sản xuất, theo sau là Strela-10 và Pechora chế tạo dưới thời Liên Xô.

Pháo tự hành CS/SH1 cỡ 122 mm do Trung Quốc sản xuất, Lào đã mua khoảng 1 tiểu đoàn vào năm 2017 và dựa trên việc học hỏi công nghệ họ đã tự hành hóa khẩu D-30 theo mô hình trên (các xe đi sau).

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt dạng module SR-5 do Trung Quốc chế tạo được Quân đội Lào huy động với số lượng cực lớn tham dự lễ duyệt binh, đây là hệ thống MLRS mạnh nhất bán đảo Đông Dương vào lúc này.

Bệ phóng SR-5 bao gồm 2 module riêng biệt, tương thích 2 loại đạn rocket có đường kính khác nhau để tăng độ linh hoạt khi làm nhiệm vụ, trong đó một loại rocket có đường kính 122 mm với cơ số 20 đạn, và loại lớn hơn với cỡ nòng 222 mm, cơ số đạn là 6 quả.

Hệ thống cũng có thể mang theo 2 module rocket 122 mm với tổng số 40 đạn hoặc 2 module rocket 222 mm, cơ số 12 đạn. Đạn rocket 122 mm có tầm bắn khoảng 50 km còn loại 222 mm vươn tới cự ly 70 km.

"Khóa đuôi" đội hình cơ giới là các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1MS Đại bàng trắng mà Nga vừa bàn giao cấp tốc cho Quân đội Lào để kịp phục vụ trong lễ duyệt binh.

T-72B1MS là gói nâng cấp hỏa lực nhanh dành cho các xe tăng T-72B đang được Nga lưu kho, theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự thì mặc dù khả năng phòng vệ thua kém nhưng năng lực chiến đấu của nó còn trội hơn cả T-90S.

Những hình ảnh trên chưa cho thấy đội hình các khối quân binh chủng của Quân đội Lào cũng như vũ khí của họ, nhưng có thể dự đoán về sự xuất hiện của khẩu QBZ-97B trong tay lực lượng đặc biệt.

Nhiều khả năng sẽ có một số khối diễu binh của bạn mang súng trường tấn công Galil ACE, bởi vì hình ảnh lô vũ khí do Việt Nam trao tặng đã được Thông tấn xã Lào đăng tải.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-kinh-ngac-truoc-dan-vu-khi-so-1-dong-duong-cua-quan-doi-lao/796560.antd