Kinh ngạc 'thần vật' được tùy táng trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Trong quá trình khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, các nhà khảo cổ phát hiện 'thần vật' quý giá. Họ tin rằng, nó đã giúp Tần Thủy Hoàng chiến thắng nhiều trận chiến, thống nhất 6 nước chư hầu.

Vào năm 1974, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được phát hiện tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây được xem là một trong những phát hiện vĩ đại nhất của ngành khảo cổ học thế kỷ 20.

Vào năm 1974, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được phát hiện tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây được xem là một trong những phát hiện vĩ đại nhất của ngành khảo cổ học thế kỷ 20.

Nơi an nghỉ ngàn thu của Tần Thủy Hoàng còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu bị mộ tặc cướp phá. Theo đó, sau khi phát hiện, giới khảo cổ đã tiến hành các cuộc khai quật và có nhiều khám phá bất ngờ, thú vị.

Khám phá nổi tiếng được nhiều người biết đến là đội quân đất nung bao gồm hàng nghìn tượng chiến binh, ngựa, cỗ xe bằng gốm nằm trong lăng mộ "khủng" dưới lòng đất của Tần Thủy Hoàng.

Đặc biệt, các chuyên gia đã phát hiện "thần vật" được chôn cùng Tần Thủy Hoàng. Họ tin rằng, "thần vật" này đã giúp vua Tần đánh đông dẹp bắc, giành được nhiều chiến thắng quan trọng trên chiến trường trước khi tiêu diệt 6 nước chư hầu, lập nên đất nước Trung Hoa thống nhất.

"Thần vật" đó chính là vũ khí của quân Tần. Tại lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều vũ khí như kiếm, nỏ, mũi tên ba cạnh... Trong số đó, đầu mũi tên là vũ khí phổ biến nhất mà các nhà khảo cổ tìm thấy trong lăng mộ. Chúng được xếp theo từng bó 100 chiếc tương đương với số tên trong bao của một cung thủ.

Mỗi cung tên gồm đầu bắn hình tam giác giống kim tự tháp, phần chuôi giúp lắp tên vào khung tre hoặc gỗ và một sợi lông chim gắn ở đuôi. Các bộ phận kim loại của cung tên (mũi tên và chuôi) là phần duy nhất còn nguyên vẹn.

Dù "ngủ vùi" trong lăng mộ hàng ngàn năm nhưng những vũ khí trên vẫn không bị hoen gỉ dù được chế tạo từ đồng. Từ đây, các nhà nghiên cứu phân tích các vũ khí này nhằm giải mã bí kíp rèn vũ khí của quân đội nhà Tần.

Các nhà khoa học ở Đại học London và Bảo tàng Đội quân đất nung đã tái tạo các đầu mũi tên tìm thấy trong mộ Tần Thủy Hoàng. Sau đó, họ bắn thử bằng một chiếc cung tên thời đó. Kết quả cho thấy những mũi tên dễ dàng đâm xuyên qua bộ áo giáp sử dụng ở thế kỷ 2 trước Công nguyên và có thể gây ra vết thương chí mạng.

Theo đó, các chuyên gia về vũ khí nhận định nhà Tần có trình độ chế tác vũ khí vượt trước thời đại. Nhờ số vũ khí có khả năng sát thương cao như vậy, quân đội nhà Tần dưới sự chỉ huy của Tần Thủy Hoàng từng bước tiêu diệt 6 nước chư hầu, thống nhất giang sơn.

Hiện giới chuyên gia nỗ lực nghiên cứu các vũ khí được tìm thấy trong lăng mộ nhằm tìm hiểu cách thức người xưa chế tạo chúng để giải mã vì sao chúng không bị hoen gỉ như những vũ khí bằng đồng khác.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Ancient Origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-ngac-than-vat-duoc-tuy-tang-trong-lang-mo-tan-thuy-hoang-1790080.html