Kinh ngạc quy mô sư đoàn dù trăm tuổi của Mỹ

Tính đến nay, Sư đoàn Dù 82 đã bước qua tuổi 101. Kể từ khi được thành lập tới nay, đây luôn là lực lượng xông xáo nhất trong mọi cuộc chiến có sự hiện diện của Quân đội Mỹ.

Được thành lập từ năm 1917, Sư đoàn Dù 82 là một trong những đơn vị đổ bộ đường không đầu tiên của Mỹ, đi vào hoạt động từ năm 1917 nhưng cũng từng có thời gian bị giải thể từ năm 1919 tới năm 1920 nhưng sau đó lại được tái hoạt động từ năm 1921 và duy trì tình trạng hoạt động tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: DVIDS.

Được thành lập từ năm 1917, Sư đoàn Dù 82 là một trong những đơn vị đổ bộ đường không đầu tiên của Mỹ, đi vào hoạt động từ năm 1917 nhưng cũng từng có thời gian bị giải thể từ năm 1919 tới năm 1920 nhưng sau đó lại được tái hoạt động từ năm 1921 và duy trì tình trạng hoạt động tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: DVIDS.

Có quy mô cấp sư đoàn, Sư đoàn Dù 82 của Mỹ là lực lượng tiên phong của quân đội nước này, nhất là trong quá khứ, khi học thuyết chiến tranh của mọi quốc gia đều nhấn mạnh vào đặc điểm tấn công vào hậu cứ địch của các đơn vị lính dù. Nguồn ảnh: DVIDS.

Sau hơn 100 năm hoạt động, Sư đoàn dù 82 của Mỹ đã tham chiến ở gần như mọi nơi trên thế giới, họ là những người lính Mỹ đầu tiên đặt chân lên châu Âu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và họ cũng từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam. Nguồn ảnh: DVIDS.

Ngày nay, dù học thuyết chiến tranh đã không còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai lính dù. Tuy nhiên, các lực lượng dù của Mỹ đặc biệt là Sư đoàn Dù 82 vẫn luôn được trang bị hiện đại nhất có thể để phù hợp với yếu tố tiên phong của họ. Nguồn ảnh: DVIDS.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Sư đoàn Dù 82 đã tham chiến trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất với sự góp mặt trong trận Saint-Mihiel. Nguồn ảnh: DVIDS.

Tới Chiến tranh Thế giới thứ hai, Sư đoàn Dù 82 cũng có mặt trong nhiều chiến dịch lớn như Chiến dịch Husky, Chiến dịch Overload, Chiến dịch Market Garden,... Nguồn ảnh: DVIDS.

Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Sư đoàn dù 82 của Mỹ cũng có mặt ở Việt Nam, tham chiến ở Panama, tham chiến ở Vịnh Ba Tư,... Nguồn ảnh: DVIDS.

Hiện tại, Sư đoàn dù 82 đang có biên chế đầy đủ khoảng từ 17.000 tới 21.000 quân. Tuy nhiên, theo học thuyết quân sự của Mỹ thì một sư đoàn có thể có quân số tối đa tới 40.000 quân bao gồm cả các lực lượng hỗ trợ hợp thành. Nguồn ảnh: DVIDS.

Đại bản doanh của Sư đoàn Dù 82 được đặt ở Fort Bragg, Bắc Carolina, Mỹ. Nguồn ảnh: DVIDS.

Trong thời điểm hiện tại, ngoài việc tham gia tập trận thường niên ở nước ngoài, binh lính của Sư đoàn Dù 82 còn thường xuyên có mặt trong các chiến dịch nhân đạo trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: DVIDS.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh binh lính thuộc Sư đoàn dù 82 của Mỹ nhảy dù từ vận tải cơ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/kinh-ngac-quy-mo-su-doan-du-tram-tuoi-cua-my-1019497.html