Kinh ngạc những sự thật thú vị về Điện Capitol ở Mỹ

Điện Capitol hay tòa nhà Quốc hội Mỹ do William Thornton thiết kế, bắt đầu được xây dựng vào năm 1793. Quốc hội Mỹ nhóm họp tại tòa nhà này lần đầu tiên vào năm 1800.

Theo Insider, Điện Capitol (hay tòa nhà Quốc hội Mỹ) ở Washington do William Thornton thiết kế, bắt đầu được xây dựng vào năm 1793. Quốc hội Mỹ nhóm họp tại tòa nhà này lần đầu tiên vào năm 1800. (Nguồn ảnh: Insider)

Theo Insider, Điện Capitol (hay tòa nhà Quốc hội Mỹ) ở Washington do William Thornton thiết kế, bắt đầu được xây dựng vào năm 1793. Quốc hội Mỹ nhóm họp tại tòa nhà này lần đầu tiên vào năm 1800. (Nguồn ảnh: Insider)

Năm 1814, quân đội Anh phóng hỏa tòa nhà trong cuộc chiến tranh khi đó, khiến công trình bị hư hại.

Kiến trúc sư Benjamin Henry Latrobe và Charles Bulfinch đã thay đổi một chút thiết kế của tòa nhà trong quá trình trùng tu. Ảnh: Bản vẽ Điện Capitol vào năm 1831 của John Rubens Smith.

Năm 1850, kế hoạch mở rộng Điện Capitol bắt đầu. Tổng thống Mỹ khi đó là ông Millard Fillmore đã chọn kiến trúc sư Thomas U. Walter đứng đầu dự án này.

Khi tòa nhà được mở rộng gấp đôi chiều dài, mái vòm ban đầu trở lên lạc lõng và được dỡ bỏ vào năm 1856. Mái vòm sau đó được thiết kế lại. Ảnh: Điện Capitol trong quá trình xây dựng năm 1859.

Tượng Tự do được dựng trên đỉnh của mái vòm bằng gang vào năm 1863.

Điện Capitol có thêm hơn 100 phòng từ năm 1884 đến năm 1891, cùng với việc xây dựng sân hiên mới bằng đá cẩm thạch do kiến trúc sư Frederick Law Olmsted thiết kế. Ảnh: Điện Capitol năm 1890.

Bên trong tòa nhà, phòng họp của Hạ viện Mỹ đã được xây dựng.

Phòng họp của Hạ viện Mỹ được thiết kế lại từ năm 1949 đến 1950. Ảnh chụp năm 1951.

Phòng họp của Hạ viện Mỹ năm 2020.

Phòng Thượng viện được xây dựng năm 1859.

Cũng giống Hạ viện, Phòng Thượng viện được tu sửa từ năm 1949 đến năm 1950.

Ngoài những thay đổi nhỏ về trang trí và cập nhật công nghệ, Phòng Thượng viện vẫn được giữ nguyên kể từ đó. Ảnh chụp năm 2010.

Tòa án Tối cao và Thư viện Luật từng được đặt trong Điện Capitol. Trụ sở của Tòa án Tối cao được chuyển đi vào năm 1935.

Một hệ thống tàu điện ngầm được lắp đặt bên dưới Điện Capitol vào năm 1909.

Hệ thống tàu điện ngầm hiện đại trong tòa nhà ngày nay có ba tuyến khác nhau.

Lần trùng tu quy mô lớn gần đây nhất của Điện Capitol hoàn thành vào năm 2016.

Mời độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới tại Na Uy (Nguồn video: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ho-so/kinh-ngac-nhung-su-that-thu-vi-ve-dien-capitol-o-my-1426709.html