Kinh ngạc những bộ tộc săn đầu người cuối cùng trên trái đất

Một số tộ tộc săn đầu người đáng sợ như Konyak Naga ở Ấn Độ khiến nhiều người không khỏi sợ hãi khi treo đầu của kẻ thù lên tường nhà. Đặc biệt, các chiến binh bộ tộc còn có những hình xăm và đồ trang sức để ám chỉ số lượng người họ đã giết.

Săn đầu người là tập tục lâu đời của một số bộ tộc trên thế giới. Những bộ tộc săn đầu người này khiến dư luận chú ý bởi những phong tục truyền thống cổ xưa của họ khá đặc biệt.

Một trong những bộ tộc thực hiện việc săn đầu người đáng chú ý là người Konyak Naga ở Ấn Độ.

Nằm ở làng Longwa, rìa tỉnh Nagaland của Ấn Độ, nam giới bộ tộc Konyak Naga giết một kẻ thù và đem đầu của họ về được coi là nghi thức trưởng thành. Khi ấy, họ sẽ trở thành chiến binh thực thụ.

Khi chặt đầu kẻ thù, nam giới Konyak Naga sẽ có thêm một hình xăm trên mặt hoặc ngực. Nhiều chiến binh còn có những đồ trang sức đặc biệt để ám chỉ số lượng người họ đã giết hại.

Người chiến binh nào càng có nhiều hình xăm thì càng được cộng đồng kính trọng và nể phục.

Giống như bộ tộc Konyak Naga, bộ tộc Dani ở Indonesia cũng nổi tiếng với tập tục săn đầu người.

Vào thời xưa, những chiến binh bộ tộc Dani có những cuộc chiến giành đất đai và phụ nữ với những bộ tộc láng giềng.

Trong những cuộc chiến ấy, chiến lợi phẩm lớn nhất là đầu của đối phương.

Do vậy, chiến binh Dani nào càng có nhiều thủ cấp của kẻ thù sẽ càng được mọi người kính trọng.

Hiện nay, người Dani không còn thực hiện tập tục săn đầu người rùng rợn như trên.

Mời độc giả xem video: Bộ tộc ăn chay sống hơn trăm tuổi và không bệnh tật ở Pakistan (nguồn: VTC16).

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-ngac-nhung-bo-toc-san-dau-nguoi-cuoi-cung-tren-trai-dat-1130876.html