Kinh ngạc 'lá chắn thép' bảo vệ tuyệt đối lãnh đạo Mỹ-Triều

An toàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn được đảm bảo tuyệt đối trong mọi hoành cảnh dù ở trong nước hay các chuyến công du nước ngoài.

Hàng rào an ninh bảo vệ Tổng thống Mỹ bao gồm 3 lớp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và loại trừ mọi mối đe dọa đối với ông chủ Nhà Trắng. Trong các chuyến công du nước ngoài, nhà lãnh đạo Mỹ luôn được bảo vệ chặt chẽ bởi mật vụ cùng dàn xe đặc chủng phối hợp với lực lượng an ninh sở tại. Ảnh: FN.

Khi các Tổng thống Mỹ đi bộ, ít nhất 4 đến 5 mật vụ tạo thành một vòng tròn, luôn theo sát như hình với bóng để bảo vệ ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: Getty.

Các nhân viên Mật vụ Mỹ được đào tạo bài bản, có thể sử dụng nhiều loại vũ khí và thực nghiệm chuyên sâu các tình huống. Họ được trang bị các loại súng chuyên dụng tối tân cùng những thiết bị nghe nhìn hiện đại. Ngoài vũ khí, nhiều người trong số họ còn mang theo túi máu và dụng cụ sơ cứu đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Independent.

Họ thành thạo kỹ năng sơ cứu cơ bản và được huấn luyện để giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm để có thể ứng phó. Ảnh: Getty.

Nhân viên Mật vụ Mỹ có thể làm việc liên tục nhiều giờ, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có thông báo đột xuất. Ảnh: Getty.

Được biết, Cơ quan Mật vụ Mỹ hình thành từ năm 1865 và chính thức trở thành lực lượng bảo vệ các đời Tổng thống Mỹ từ năm 1902. Ảnh: Getty.

Còn nhớ trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore hồi tháng 6/2018, hình ảnh dàn vệ sĩ mặc suit đen chạy bộ bên cạnh chiếc xe hộ tống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Đó chính là vòng đầu tiên trong hệ thống an ninh 3 tầng nhằm đảm bảo an toàn cho ông Kim. Ảnh: NU.

12 vệ sĩ này tạo thành vòng tròn bảo vệ 360 độ quanh ông Kim Jong-un để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà lãnh đạo. Họ được tuyển chọn từ các binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ trong Quân Đội Nhân dân Triều Tiên và trải qua quá trình điều tra lý lịch gia đình gắt gao. Ảnh: Time.

Những binh sĩ nói trên bắt buộc phải có một số thành tích cụ thể hoặc có kĩ năng tốt. Sau khi được tuyển chọn, họ sẽ tham gia vào chương trình huấn luyện chuyên sâu, thành thạo kỹ năng sử dụng súng ngắn, biết võ thuật,... Ảnh: The Times.

Dàn vệ sĩ này được cho là không được sử dụng các thiết bị điện tử để tránh bị theo dõi. Ảnh: DP Post.

Ngoài ra, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tạo thành vòng bảo vệ thứ hai và ba xung quanh ông Kim Jong-un. Các nhân viên thuộc cơ quan này thiết lập một lớp bên ngoài đội cận vệ của ông Kim, trong khi lớp bảo vệ thứ ba được bố trí gần đường phố và các cơ sở hạ tầng trong phạm vi 800 m. Ảnh: Đội vệ sĩ bảo vệ ông Kim Jong-un tới tham dự Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4/2018. Ảnh: Getty.

Nhân viên an ninh Triều Tiên làm nhiệm vụ bên ngoài khách sạn của ông Kim tại Singapore hồi tháng 6/2018. Ảnh: Getty.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình tới cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều (Nguồn: VTC1)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/kinh-ngac-la-chan-thep-bao-ve-tuyet-doi-lanh-dao-my-trieu-1186089.html