Kinh ngạc kích thước đồ sộ của siêu khu trục Type 055 giữa đại dương

Trung Quốc đang gấp rút thử nghiệm để đưa vào vận hành có thể lên đến 4 tàu khu trục Type 055 cùng lúc nhằm tăng cường sức mạnh đối phó với Mỹ ở Thái Bình Dương.

Thời gian gần đây, Trung Quốc đang tăng cường thử nghiệm tàu khu trục Type 055 thế hệ mới. Lớp tàu chiến này được đánh giá là bước đột phá lớn của Trung Quốc trong việc tăng cường sức mạnh hải quân. Ảnh: Haohanfw.

Con tàu thử nghiệm chưa được đánh số nên chưa thể xác định nó là chiếc nào trong 4 chiếc đã được hạ thủy. Tuy vậy, một số nhà phân tích nhận định đây là chiếc đầu tiên được hạ thủy vào tháng 6/2017. Ảnh: Haohanfw.

Type 055 có thiết kế thủy động lực học mới với cột buồm kiểu kim tự tháp. Hệ thống cảm biến được bố trí bên trong nhằm tăng khả năng tàng hình. Ảnh: Haohanfw.

Type 055 có lượng choán nước tới 12.000 tấn. Nó là chiến hạm lớn nhất được hạ thủy ở Đông Á kể từ sau Thế chiến II. Type 055 sẽ là nòng cốt trong lực lượng hộ tống cho nhóm tác chiến tàu sân bay tương lai của Trung Quốc. Ảnh: Haohanfw.

Đặc biệt, Trung Quốc đang đầu tư đóng mới chiến hạm này với tốc độ chưa từng có. 6 tàu đang được đóng mới cùng lúc ở các nhà máy đóng tàu khác nhau, một nỗ lực nhằm đẩy sức mạnh hải quân Trung Quốc lên tầm cao mới. Ảnh: Haohanfw.

Type 055 có chiều dài 180 m, rộng 20 m, mớn nước 6,6 m, lượng choán nước đầy tải 12.000-13.000 tấn, tương đương với tuần dương hạm theo quy định của phương Tây. Ảnh: Sina.

Type 055 được trang bị 112 ống phóng thẳng đứng (VLS), chỉ đứng sau khu trục hạm lớp Sejong Great của Hàn Quốc và tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ. Ảnh: Sina.

Các VLS trên Type 055 có thể phóng tên lửa hải đối không HHQ-9B, tên lửa hành trình chống hạm YJ-81 và tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10. Ảnh: Sina.

Nó được trang bị radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA) với 4 mảng ăng ten bố trí xung quanh tháp chỉ huy và có thể kết nối với tàu sân bay. Radar này có mảng ăng ten kích thước lớn hơn so với trước, nhiều khả năng nó sẽ có công suất cao hơn và phạm vi tìm kiếm xa hơn. Ảnh: Red Shark.

Type 055 thuộc loại chiến hạm đa nhiệm có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Nó sẽ đảm nhận vai trò tương tự tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ và có thể thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Ảnh: Sina.

Trung Quốc dự định đóng mới 8 tàu khu trục Type 055. Dân mạng Trung Quốc so sánh nó là đối thủ của tàu khu trục tương lai Zumwalt của Mỹ. Ảnh: Navy 81.

Tuy vậy tốc độ đóng mới lớp tàu chiến này khiến thế giới phải hốt hoảng. Chiếc đầu tiên được khởi đóng vào năm 2014, đến nay chỉ sau 4 năm 4 chiếc đã được hạ thủy, cùng với 2 chiếc khác sắp được hạ thủy. Ảnh: China Daily.

Mời độc giả xem video: Siêu tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc lần đầu ra khơi.

Quốc Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/kinh-ngac-kich-thuoc-do-so-cua-sieu-khu-truc-type-055-giua-dai-duong-1160050.html