Kinh ngạc hài cốt 'nữ hoàng Atlantis của Nga' hơn 2.000 tuổi

Các chuyên gia mới công bố phát hiện hài cốt 'nữ hoàng Atlantis của Nga' tại Cộng hòa Tuva thuộc Nga. Bên cạnh hài cốt, người ta tìm được một hiện vật hình chữ nhật gắn nhiều hạt đá quý nhỏ vô cùng đặc biệt.

Mới đây, các nhà khảo cổ khai quật được một ngôi mộ chứa bộ hài cốt "nữ hoàng Atlantis của Nga". Di hài này được tìm thấy tại một hồ chứa nước nhân tạo ở Cộng hòa Tuva thuộc Nga.

Sở dĩ khu vực này được gọi "Atlantis của Nga" là bởi nơi đây ngập chìm trong nước và chỉ phát lộ vài tuần vào khoảng tháng 5 - 6 mỗi năm.

Các nhà khảo cổ đặt tên cho bộ hài cốt này Natasha. Bên cạnh bộ hài cốt, các chuyên gia còn tìm thấy một hiện vật hình chữ nhật gắn nhiều đồng xu nhỏ vô cùng đặc biệt.

Theo các chuyên gia, hiện vật trên là mặt thắt lưng trang trí có niên đại 2.137 tuổi.

Một số người đùa vui rằng, mặt thắt lưng trang trí trên khá giống điện thoại di động.

Khu vực tìm thấy bộ hài cốt trên được giới khảo cổ đặc biệt quan tâm vì trước đây, một số ngôi mộ từ thời đồ Đồng đến thời của Thành Cát Tư Hãn được tìm thấy tại khu vực hồ nước nhân tạo.

Video: Phát hiện mộ cổ có di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-ngac-hai-cot-nu-hoang-atlantis-cua-nga-hon-2000-tuoi-1274291.html