Kinh ngạc hài cốt 'Đại phu nhân' 900 tuổi còn nguyên tóc, móng tay

Các nhà khảo cổ mới phát hiện bộ hài cốt thời nhà Tống thuộc về một phụ nữ có biệt danh 'Đại phu nhân' trong quan tài 900 năm tuổi ở làng Thiết Quải, Trung Quốc. Các chuyên gia không khỏi bất ngờ khi thi hài người phụ nữ này còn nguyên tóc và móng tay.

Khi khai quật ngôi mộ ở làng Thiết Quải, Trung Quốc, các nhà khảo cổ vô cùng bất ngờ khi tìm thấy bộ hài cốt "Đại phu nhân" thời nhà Tống. Thi hài được mai táng trong quan tài hai lớp chứa đầy nước bên trong.

Theo các chuyên gia, cỗ quan tài chứa hài cốt "Đại phu nhân" có niên đại 900 năm.

Các nhà khảo cổ cho hay căn cứ vào dòng chữ ở trên nắp quan tài bên trong chỉ ra chủ nhân ngôi mộ là "Đại phu nhân". Người này sống ở châu An Khang. Họ suy đoán tên thật của người phụ nữ này có thể là Neé Jian.

Hài cốt "Đại phu nhân" được bảo quản khá tốt khi còn nguyên tóc và móng tay.

Các chuyên gia cũng tìm thấy râm cài bằng vàng và bạc trên đầu "Đại phu nhân". Bà cũng đeo vòng tay và một chuỗi bao gồm 83 đồng xu bằng đồng ở bụng.

Bên dưới bàn tay phải của "Đại phu nhân", các chuyên gia phát hiện dấu vết của hai chiếc bánh tro và chân của người phụ nữ đi giày thêu. Nhiều bức tranh vẽ cũng được tìm thấy được cho là vẽ chân dung "Đại phu nhân".

200 đồng xu bằng đồng được tìm thấy ở đáy quan tài. Căn cứ vào điều này, các chuyên gia nhận định "Đại phu nhân" qua đời trước năm 1100.

Các chuyên gia cũng tìm được nhiều đồ tạo tác giá trị bên trong quan tài của "Đại phu nhân", trong đó có 10 tượng nữ giới đeo mặt nạ và chơi nhạc cụ.

Mời độc giả xem video: Phát hiện hài cốt liệt sĩ có danh tính (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Livescience)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-ngac-hai-cot-dai-phu-nhan-900-tuoi-con-nguyen-toc-mong-tay-1131682.html