Kinh ngạc 10 điều 'điên rồ' chỉ có ở nước Mỹ

Công viên Crater of Diamonds ở nước Mỹ là 'mỏ' kim cương duy nhất trên thế giới hiện nay cho phép du khách vào đây tìm kim cương mang về nhà mà không mất tiền.

Đài kỷ niệm Boll Weevil là một địa điểm nổi tiếng được cư dân Alabama xây dựng để bày tỏ sự đề cao của họ đối với loài bọ cánh cứng vì sự ảnh hưởng đáng kể của chúng đối với nông nghiệp và nền kinh tế nước Mỹ. (Nguồn ảnh: BrightSide)

Đài kỷ niệm Boll Weevil là một địa điểm nổi tiếng được cư dân Alabama xây dựng để bày tỏ sự đề cao của họ đối với loài bọ cánh cứng vì sự ảnh hưởng đáng kể của chúng đối với nông nghiệp và nền kinh tế nước Mỹ. (Nguồn ảnh: BrightSide)

Do những ngày hè kéo dài, nhiều nông sản ở Alaska có thể phát triển tới kích thước khổng lồ, chẳng hạn như cây bắp cải này nặng tới 62,7 kg.

9 bang ở nước Mỹ cho phép người dân được nuôi một chú gấu nâu làm thú cưng.

Những chiếc xe tải “quái vật” ở nước Mỹ.

Công viên Crater of Diamonds ở Arkansan là “mỏ” kim cương duy nhất trên thế giới cho phép du khách vào đây tìm kim cương. Theo Brightside, trung bình gần 2 viên kim cương được tìm thấy mỗi ngày.

Toàn bộ 50 bang của nước Mỹ đều cho phép người lái xe đi chân trần khi điều khiển phương tiện.

Kem siêu nhân là một loại kem đặc biệt ở bang Michigan, trong đó có đủ màu và pha trộn hương vị khác nhau.

Tại Mỹ, bạn có thể sở hữu một chiếc xe tăng cho riêng mình.

Thế vận hội Mùa hè năm 1904 được tổ chức tại St Louis được coi là một trong những kỳ thế vận hội kỳ quặc nhất thế giới, với 12 nước tham gia và kéo dài trong 5 tháng. Trong phần thi marathon, một vận động viên đã bị chó đuổi, trong khi người giành chiến thắng đã đi nhờ trên ô tô, còn vận động viên Felix Carvajal de Soto từng dừng giữa đường trong cuộc đua marathon để tranh thủ ngủ nhưng vẫn về đích ở vị trí thứ 4.

Tòa nhà Empire State ở thành phố New York thậm chí còn có mã bưu điện riêng là 10118.

Mời độc giả xem thêm video: Scan khuôn mặt hành khách để cấp phép lên máy bay (Nguồn: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/kinh-ngac-10-dieu-dien-ro-chi-co-o-nuoc-my-1112029.html