Kinh Khuyên sụp đổ

Tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ và nhóm Kinh Khuyên từng thâu tóm ngành giải trí Trung Quốc. Nhưng giờ đây, họ đang trên đà sụp đổ.

Ngày 6/6, Nhân Dân nhật báo đưa tin Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc ban hành cảnh báo về mức độ rủi ro khi đầu tư vào tập đoàn giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ. Theo cơ quan này, cổ phiếu Hoa Nghị Huynh Đệ hiện giảm hơn 90% tổng giá trị, và có đến 96% tài sản bị cầm cố, thế chấp để bảo lãnh món nợ xấu lên đến hàng trăm triệu USD.

Hoa Nghị Huynh Đệ là tập đoàn giải trí tư nhân hàng đầu tại Trung Quốc Đại lục, được thành lập vào năm 1994 bởi anh em Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi. Đây từng là công ty chủ quản của hàng loạt sao hạng A xứ tỷ dân như Châu Tấn, Lý Băng Băng, Angelababy, Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Tô Hữu Bằng...

Theo Ifeng, Hoa Nghị Huynh Đệ được mệnh danh là biểu tượng của nền giải trí chuyên nghiệp ở xứ tỷ dân. Đế chế với tiềm lực tài chính, mối quan hệ hùng mạnh của Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi kết hợp với quyền lực từ nhóm Kinh Khuyên (vòng tròn giới văn nghệ sĩ hoạt động tại Bắc Kinh), từng một thời chi phối và gây lũng đoạn showbiz Trung Quốc.

 Hoa Nghị Huynh Đệ và Kinh Khuyên từng là thế lực chống lưng cho nhiều nghệ sĩ đình đám Trung Quốc, trong đó có Phạm Băng Băng. Ảnh: iFeng.

Hoa Nghị Huynh Đệ và Kinh Khuyên từng là thế lực chống lưng cho nhiều nghệ sĩ đình đám Trung Quốc, trong đó có Phạm Băng Băng. Ảnh: iFeng.

Biểu tượng giải trí Trung Quốc khủng hoảng

Theo Thời báo Kinh tế Bắc Kinh, kịch bản vỡ nợ của tập đoàn giải trí tầm cỡ Trung Quốc gần như là điều chắc chắn, trừ khi Hoa Nghị Huynh Đệ nhận thêm tiền từ nhà đầu tư hoặc những nhân vật đứng đầu bán tháo tài sản cá nhân để bù lỗ. Họ bị xem là bom nợ trong giới tài chính, và là công ty giải trí trên bờ vực có nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào.

Báo cáo tài chính thường niên của Hoa Nghị Huynh Đệ cho thấy nguồn vốn công ty còn 72 triệu USD, nhưng số tiền đầu tư huy động từ khoản vay ngắn và dài hạn lại hơn 163 triệu USD. Tính đến ngày 18/5, số nợ phải trả của Hoa Nghị Huynh Đệ đã lên đến 115 triệu USD/năm. Đây là con số vượt xa so với khả năng kiếm tiền và khối tài sản hiện có của tập đoàn.

Vị thế của Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi lao dốc. Ảnh: Sina.

Theo Sohu, khủng hoảng của Hoa Nghị Huynh Đệ bắt đầu từ năm 2018. Nghi vấn liên đới bê bối trốn thuế của Phạm Băng Băng châm ngòi cho tình cảnh rối ren mà Hoa Nghị Huynh Đệ đang trải qua. Lo ngại Hoa Nghị Huynh Đệ bị điều tra, nhiều nhà đầu tư đã bỏ chạy, dẫn đến giá cổ phiếu của hãng sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục 1 USD.

Theo Sina, Hoa Nghị Huynh Đệ đã chịu lỗ trong 4 năm liên tiếp. Sau 28 năm kinh doanh, tập đoàn có lần hiếm hoi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư chưa đến 25 triệu USD. Hai ông trùm Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi phải bán tài sản cá nhân, cho thuê tài chính để giảm bớt khó khăn. Tuy nhiên, nỗ lực của "song Vương" không mang lại tiến triển với Hoa Nghị Huynh Đệ.

Lý giải về nguyên nhân thua lỗ triền miên, Vương Trung Lỗi cho biết một số phim lớn của hãng không đạt doanh thu phòng vé như mong đợi, khoản đầu tư vào các công ty giải trí trong nước và nước ngoài không đem lại kết quả thuận lợi, ảnh hưởng từ dịch bệnh và sự suy thoái của nền phim ảnh Trung Quốc khiến tập đoàn giải trí rơi vào cảnh nợ "ngập đầu".

Theo Caixin, vài năm sau cuộc khủng hoảng nợ xấu của Hoa Nghị Huynh Đệ, Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi bị nhiều người bạn rời bỏ. Quyền lực và vai vế của anh em họ Vương suy yếu, không còn là nhân vật khiến người trong giới kiêng dè.

Chiến lược vay nợ ồ ạt từng giúp Hoa Nghị Huynh Đệ mở rộng mạnh mẽ sau 28 năm thành lập. Khi tập đoàn gặp khó khăn, Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi từng vay tiền từ mối quan hệ thân quen và nhiều lần thoát nạn.

Nhưng hiện tại, tất cả đều muốn tránh xa "hố nợ" của anh em nhà họ Vương. Hoa Nghị Huynh Đệ cũng không còn nằm trong nhóm đối tượng được ưu tiên vay vốn của ngân hàng, quỹ tín dụng ở Trung Quốc.

Kinh Khuyên đang chết

Theo QQ, Hoa Nghị Huynh Đệ là mắt xích quan trọng trong Kinh Khuyên. Họ được xem là nền tảng chống đỡ danh tiếng, cung cấp nguồn tài nguyên điện ảnh và truyền hình dồi dào cho nhóm nghệ sĩ được Kinh Khuyên nâng đỡ. Hoa Nghị Huynh Đệ nói riêng hay nhóm Kinh Khuyên nói chung từng "một tay che trời" ở xứ tỷ dân.

Sau đó, đế chế giải trí này lọt vào tầm ngắm của chính quyền Trung Quốc. Các chuyên gia cho biết đằng sau Kinh Khuyên là hệ thống quyền lực đáng sợ.

Màn bắt tay thiết lập quan hệ của những nhân vật cộm cán đầu ngành gây ra lỗ hổng báo động, không thể dẹp bỏ đó chính là "hợp đồng âm dương" giúp nghệ sĩ trốn thuế và nhận thù lao khổng lồ, tiếp tay cho ngôi sao phạm pháp, sống trái đạo đức và bất tài ung dung hoạt động nghệ thuật.

Loạt tên tuổi trong vòng tròn Kinh Khuyên bị đuổi khỏi showbiz. Ảnh: Sina.

"Kinh Khuyên và nhóm lợi ích ở showbiz tồn tại càng lâu, cái giá phải trả để sửa chữa càng đắt hơn", Tân Hoa Xã bình luận. Từ năm 2018, nhà chức trách Trung Quốc mở chiến dịch thanh trừng showbiz "đả hổ diệt ruồi". Kinh Khuyên bị xem là một "con hổ".

Trong chiến dịch sàng lọc ngành giải trí, Kinh Khuyên là nhóm lợi ích đầu tiên bị nhà chức trách sờ gáy. Hàng loạt tên tuổi lớn của Kinh Khuyên bị điều tra bê bối và "xử tử" sự nghiệp với án phạt chưa từng có tiền lệ.

"Sự cố của Phạm Băng Băng có thể nói là bước ngoặt rung chuyển Kinh Khuyên. Đến năm 2021, án phạt của Triệu Vy, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm là tấm gương, cho thấy không một ai có thể an toàn mãi", Sina bình luận.

Năm 2021, showbiz Trung Quốc chứng kiến cảnh "ngã ngựa" của hàng loạt thành viên Kinh Khuyên.

Trịnh Sảng bị cấm hoạt động vĩnh viễn vì scandal thuê người đẻ hộ, bỏ rơi hai con nhỏ và trốn thuế. Ngô Diệc Phàm bị bắt giam với cáo buộc cưỡng hiếp nhiều cô gái trẻ. Triệu Vy và học trò Trương Triết Hạn bị đuổi khỏi ngành giải trí vì bê bối liên quan đến chính trị, gian lận chứng khoán. Hoa Nghị Huynh Đệ cũng bị xử phạt hành chính nhiều lần vì chậm thanh toán nợ xấu.

Tháng 5, Hứa Tình - nhân tố hàng đầu trong Kinh Khuyên - vướng nghi vấn bị cấm sóng ngầm. "Thánh cô đẹp nhất màn ảnh" bị thay thế trong phim Thanh diện Tu LaLãng trung chi luyến. Những năm qua, hình ảnh của Hứa Tình bị hoen ố khi vướng tai tiếng tình ái.

Động thái phá hủy đế chế có máu mặt, thao túng showbiz trong hàng thập kỷ, và mạnh tay tước bỏ vị thế của hàng loạt ngôi sao hạng A thuộc thế lực hùng mạnh này từ nhà chức trách, cho thấy Kinh Khuyên không còn là "vùng cấm", bất khả xâm phạm.

Theo Sina, Kinh Khuyên đang dần chấm dứt thời kỳ bành trướng khi các mắt xích dần "tan đàn xẻ nghé".

QQ cho biết các nghệ sĩ Trung Quốc bây giờ không còn ai muốn nhắc tên mình với Kinh Khuyên để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết.

Giới sao xứ tỷ dân hiện kháo nhau câu: "Đồng hành với vua như chơi với hổ. Bạn không thể biết được khi nào sẽ bị hổ vồ và chịu liên lụy", theo QQ.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kinh-khuyen-sup-do-post1323980.html