Kinh hoàng xác ướp nghìn năm bỗng dưng... hóa lỏng

Với niên đại khoảng 7.000 năm tuổi, những xác ướp của người Chinchorro được tìm thấy ở phía Bắc Chile dần chuyển thành chất lỏng màu đen. Sự việc này khiến giới chuyên gia 'đau đầu' tìm ra phương pháp ngăn chặn quá trình này.

Vào năm 2016, các nhà khoa học, chuyên gia ở Chile bất ngờ thông báo hơn 100 xác ướp của người Chinchorro được tìm thấy ở sa mạc Atacama của Chile có dấu hiệu chuyển thành chất lỏng màu đen.

Theo các chuyên gia, hơn 100 xác ướp trên có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi. Vì vậy, chúng là những xác ướp lâu đời nhất thế giới.

Số xác ướp tìm thấy ở Chile trên cũng tiết lộ sự thật rằng người Chinchorro đã thực hiện ướp xác người chết trước người Ai Cập khoảng 200 năm.

Khác với người Ai Cập, người Chinchorro thực hành ướp xác đối với mọi đối tượng từ bào thai, trẻ em, phụ nữ cho tới nam giới ở mọi tầng lớp xã hội. Điều này cho thấy xã hội của người Chinchorro bình đẳng.

Kể từ khi phát hiện các xác ướp có dấu hiệu bị hóa lỏng, các chuyên gia Chile đã tìm mọi giải pháp trong đó có các nhà khoa học tại Đại học Harvard nhằm ngăn chặn hiện tượng này nhưng không có kết quả.

Khi xảy ra hiện tượng xác ướp hóa lỏng, giới chuyên gia đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân.

Theo đó, nhiều chuyên gia suy đoán có khả năng việc thay đổi địa điểm bảo quản xác ướp từ sa mạc Atacama sang các viện nghiên cứu đã khiến những thi hài này bị phân hủy.

Kết quả nghiên cứu mẫu mô của các xác ướp trên cho thấy có nhiều vi khuẩn phát triển bên trong.

Những vi khuẩn này không phải vi khuẩn cổ đại mà là vi khuẩn sống trên da người.

Chính những loại vi khuẩn này có bên trong xác ướp đã đẩy nhanh quá trình hóa lỏng. Vì vậy, các chuyên gia tích cực nghiên cứu nhằm tìm ra giải giáp bảo tồn các xác ướp cổ xưa này.

Mời độc giả xem video: Phát hiện hình xăm cổ nhất thế giới trên xác ướp 5.000 năm (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Mirror, Sciencealert)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-hoang-xac-uop-nghin-nam-bong-dung-hoa-long-1144490.html