Kinh hoàng xác ướp gieo rắc dịch bệnh khắp châu Âu xưa

Từ thế kỷ 15 - 19, một số quốc gia ở châu Âu xuất hiện việc trộm xác ướp để nghiền thành bột dùng làm thuốc. Vào thời điểm ấy, dân gian đồn đại rằng phương thuốc chứa bột xác ướp có thể chữa bách bệnh mà không ngờ rằng nó gây ra dịch bệnh nguy hiểm.

Theo một số nghiên cứu của các chuyên gia, xác ướp từng được người châu Âu sử dụng làm thuốc chữa bệnh, chủ yếu là trong giai đoạn từ thế kỷ 15 - 19.

Trong giai đoạn trên, nhiều xác ướp bị kẻ gian trộm và đem bán cho các hiệu thuốc.

Kế đến, các thầy thuốc sẽ nghiền xác ướp thành bột rồi pha chế cùng với một số dược liệu khác thành thuốc chữa bách bệnh.

Người dân châu Âu thời điểm đó tin rằng thuốc chứa thành phần bột xác ướp có thể chữa trị nhiều loại bệnh như chóng mặt, liệt, động kinh, ngăn ngừa hoại tử..., thậm chí là làm lành vết thương hở.

Công dụng của phương thuốc có bột xác ướp được lan truyền rộng rãi trong dân chúng. Chính vì vậy, nó được bày bán công khai ở nhiều hiệu thuốc dưới dạng bột hoặc viên.

Thầy thuốc kê đơn cho bệnh nhân loại thuốc làm từ bột xác ướp để điều trị nhiều căn bệnh khác nhau.

Thế nhưng, người dân không hề hay biết rằng việc sử dụng bột xác ướp để chữa bệnh không hề có tác dụng như lời đồn.

Thay vào đó, quan niệm dùng bột xác ướp chữa bách bệnh lại có tác dụng ngược lại khi khiến người sử dụng mắc bệnh, thậm chí là tử vong.

Trên thực tế, các nhà nghiên cứu phát hiện một số bệnh nhân tử vong sau khi sử dụng bột xác ướp. Nguyên nhân tử vong của họ được xác định là do dịch tả.

Do khoa học và y tế chưa phát triển nên một bộ phận người dân cho rằng những cái chết trên xảy ra là do lời nguyền xác ướp. Chính vì vậy, dần dần phương thuốc chứa bột xác ướp không còn thịnh hành và biến mất.

Video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới trên xác ướp 5.000 năm (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Ancient Origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-hoang-xac-uop-gieo-rac-dich-benh-khap-chau-au-xua-1312704.html