Kinh hoàng vụ việc con trai ra tay sát hại bố mẹ, chỉ vì bị bố mẹ ngăn cản việc đi du học

Một du học sinh bị cho là đã ra tay sát hại bố mẹ mình, sau khi cãi nhau với bố mẹ vì bị ngăn cản việc trở lại Anh để du học. Sự việc đang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Một du học sinh đang đối diện với hình phạt nặng, có thể lên đến mức nặng nhất, vì bị cho là đã sát hại bố mẹ của chính mình. Lý do chỉ vì bố mẹ ngăn cản việc anh ta đi du học trong thời điểm đại dịch.

Du học sinh này tên là Huang Mouyang, 22 tuổi, người Nam Ninh (Trung Quốc). Anh ta đã bỏ trốn đến Campuchia, còn tại quê nhà, cảnh sát phát hiện ra rằng bố mẹ anh ta đã qua đời.

Huang đã bị bắt ở Campuchia và được giao cho cảnh sát Trung Quốc.

Huang tỏ ra bình tĩnh khi bị bắt.

Huang tỏ ra bình tĩnh khi bị bắt.

Trước đây, Huang là du học sinh ở Anh. Do đại dịch COVID-19 nên anh ta quay về Trung Quốc một thời gian ngắn. Gia đình Huang cũng thuộc diện khá giả, với bố là luật sư và mẹ là giảng viên.

Tuy nhiên, sau ít lâu ở Trung Quốc, Huang muốn quay lại Anh để du học tiếp. Nhưng vì lo vấn đề bệnh dịch nên bố mẹ Huang nhất định không đồng ý. Hai bên cãi nhau kịch liệt và trong cơn tức giận, Huang đã ra tay với bố mẹ mình - theo truyền thông Campuchia.

Do bị bố mẹ ngăn cản việc tiếp tục du học mà Huang có hành động nhẫn tâm.

Khi cảnh sát phát hiện ra bố mẹ Huang qua đời trong một căn hộ thì anh ta đã bỏ trốn. Bởi vậy, Huang bị coi là nghi phạm số một. Cảnh sát Trung Quốc lập tức thông báo cho cảnh sát Campuchia để phối hợp truy bắt Huang.

Cuối cùng, anh ta bị tìm ra khi đang lẩn trốn ở Phnom Penh. Sau ít ngày bị tạm giữ ở đây, Huang đã vừa được đưa về Quảng Châu (Trung Quốc) bằng máy bay.

Phía cảnh sát cho rằng, Huang có thể sẽ đối diện với án phạt nặng nhất cho hành vi của mình.

Huang tại sân bay để về Trung Quốc.

Hiện việc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Thục Hân

(Theo nhiều nguồn tin)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/kinh-hoang-vu-viec-con-trai-ra-tay-sat-hai-bo-me-chi-vi-bi-bo-me-ngan-can-viec-di-du-hoc-1729194.tpo