Kinh hoàng vũ khí còi tử thần khiến kẻ thù chết khiếp

Vào thời xưa, người Aztec nổi tiếng với việc tạo ra một vũ khí nguy hiểm có tên còi tử thần. Với hình đầu lâu xương sọ, chiếc còi này khi được thổi lên sẽ giống như tiếng than khóc của các oan hồn hết sức rùng rợn. Âm thanh này khiến kẻ thù khiếp sợ.

Các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy một số tài liệu nói về một vũ khí nguy hiểm của người Aztec thời xưa có hình đầu lâu xương sọ. Nó được gọi là " còi tử thần".

Âm thanh khi thổi "còi tử thần" của người Aztec vô cùng đáng sợ. Người ta mô tả âm thanh của chiếc còi này giống như tiếng hét của ngàn người chết hay âm thanh của con người gào thét trong đau đớn hoặc tiếng thét của ma quỷ.

Đối với người Aztec, "còi tử thần" được sử dụng cho những mục đích đáng sợ và bí ẩn.

Cụ thể, các chuyên gia cho hay "còi tử thần" từng được người Aztec sử dụng trong các buổi tế lễ, đặc biệt là nghi lễ hiến tế.

Người xưa thổi "còi tử thần" trước khi bắt đầu buổi lễ hiến tế. Người Aztec quan niệm âm thanh phát ra từ chiếc còi giống như kim chỉ nam hướng dẫn linh hồn nạn nhân hiến tế sang thế giới bên kia.

Không chỉ được dùng trong các buổi tế lễ, "còi tử thần" còn trở thành vũ khí đáng sợ của chiến binh Aztec.

Tại chiến trường, người Aztec thổi "còi tử thần" khiến quân địch nghe thấy âm thanh rùng rợn sẽ trở nên lo lắng, sợ hãi, thậm chí là nhụt chí chiến đấu.

Một số chuyên gia tin rằng, âm thanh của những tiếng còi tử thần khiến cho người nghe rơi vào trạng thái hoang mang, dao động.

Mời quý độc giả xem video: Vấn nạn buôn bán vũ khí trái phép (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo TTZ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-hoang-vu-khi-coi-tu-than-khien-ke-thu-chet-khiep-1245115.html